|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chân dung 10 sếp lớn ngân hàng kiêm chủ doanh nghiệp

08:43 | 26/11/2017
Chia sẻ
Từ ngày 15/1/2018, các sếp ngân hàng đang đồng thời là lãnh đạo tại các doanh nghiệp sẽ phải chọn vị trí tại một trong hai đơn vị, hoặc ngân hàng hoặc doanh nghiệp.
chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Chân dung các sếp ngân hàng đồng thời kiêm chủ doanh nghiệp.

Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung, theo đó quy định cấm Chủ tịch, Tổng giám đốc ngân hàng làm lãnh đạo công ty khác. Do đó, lãnh đạo hàng loạt ngân hàng sẽ phải thay đổi vị trí tại một trong hai đơn vị, hoặc ngân hàng hoặc doanh nghiệp nơi mình đang làm lãnh đạo kiêm nhiệm.

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, trong đó nhiều điều khoản, quy định mới nhằm hạn chế sở hữu chéo cũng như ngân hàng sẽ hạn chế được rủi ro trong hoạt động cho vay về sau.

Theo một thống kê sơ bộ, trong giới ngân hàng hiện nay, nhiều sếp ngân hàng đang đồng thời là Chủ tịch, thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc ở các doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách cụ thể 10 sếp lớn ngân hàng đồng thời kiêm nhiệm chủ doanh nghiệp:

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank

Ông Dương Công Minh sinh năm 1960, quê Quế Võ, Bắc Ninh. Ông từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Vật giá năm 1984 tại Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Trước khi ra kinh doanh, ông Minh từng là đại tá trong quân đội và có hơn 13 năm làm quản lý tại các doanh nghiệp quân đội.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Tập đoàn Him Lam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank.

Vị doanh nhân gốc Bắc Ninh từ lâu được biết đến với biệt danh “Minh Him Lam”. Trước đó, ông cũng từng có biệt danh "Minh Xoài", cái tên bắt nguồn từ việc ông Minh kinh doanh xoài xuất khẩu sang Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990.

Trong một phi vụ thua lỗ, ông Minh đã phải bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, chính trong lúc lo thủ tục giấy tờ bán nhà ông Minh đã nhận thấy những cơ hội làm giàu từ bất động sản. Những ý tưởng lúc đó về sau đã hình thành nên Công ty Cổ phần Him Lam – Him Lam Group, một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam cho đến hiện nay.

Tên tuổi của ông Minh gắn liền với Tập đoàn Him Lam, nơi ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ sở hữu 99% và LienVietPostBank, nơi ông cùng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ngày 30/6/2017, ông Dương Công Minh chính thức đắc cử chức Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Để bước chân vào Sacombank, ông Minh đã phải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch LienVietPostBank. Đồng thời Tập đoàn Him Lam cũng buộc phải thoái toàn bộ phần vốn của mình tại LienVietPostBank để tránh tình trạng sở hữu chéo giữa hai ngân hàng.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

Ông Đỗ Quang Hiển (thường được gọi là bầu Hiển) sinh năm 1962 tại Hà Nội hiện là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Ngoài ra, ông cũng đang lãnh đạo hàng loạt công ty như: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF); Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land); Tổng Công ty Bảo hiểm BSH; Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh…

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội kiêm Chủ tịch T&T.

Trước đó, ông Đỗ Quang Hiển từng học khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1984-1987, sau khi tốt nghiệp ngành vật lý vô tuyến, ông làm việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình, Đài Phát thanh Hà Nội.

Năm 2007, bầu Hiển đầu tư vào lĩnh vực tài chính, trở thành cổ đông chính (14%) và Chủ tịch HĐQT của ngân hàng SHB. Sau đó, T&T cùng SHB tham gia góp vốn thành lập một hệ thống định chế tài chính gồm SHS, SHF và Bảo hiểm SHB-Vinacomin (SVIC).

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TienPhongBank

Ông Đỗ Minh Phú từng theo học ngành vô tuyến điện tử tại Đại học Bách khoa, tốt nghiệp loại ưu ông được làm Tổng giám đốc một công ty liên doanh với nước ngoài về đá quý.

Năm 1994, ông Đỗ Minh Phú bỏ chức Tổng giám đốc công ty liên doanh để thành lập doanh nghiệp riêng chuyên về đá quý. Đến năm 1997, ông và gia đình lập Công ty Diana chuyên sản xuất các sản phẩm tã giấy, băng vệ sinh và khăn giấy.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TienPhongBank kiêm chủ tịch Tập đoàn Doji.

Vào thời điểm 2007, ông xây dựng Trung tâm thương mại đầu tiên chuyên về vàng bạc đá quý Doji Plaza tại Hà Nội. Nhưng đến năm 2011, ông đã bán Công ty Diana cho đối tác của Nhật. Thương vụ này có giá trị lên tới gần 200 triệu USD.

Với khoản lợi nhuận này, ông lại tiếp tục dốc vốn vào Ngân hàng Tiên Phong (TienphongBank) và làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT của TPBank, ông Phú đã bắt tay vào thay đổi toàn bộ bộ máy, ban điều hành và tái cơ cấu ngân hàng. Sau 1 năm chèo lái, đến giữa năm 2015 TPBank đã bù đắp toàn bộ lỗ lũy kế và trở thành ngân hàng duy nhất “lột xác” thành công trong số hơn chục ngân hàng yếu kém phải tái cơ cấu giai đoạn 1 (2011-2015).

Hiện ông Đỗ Minh Phú vừa là Chủ tịch HĐQT TienPhongBank kiêm Chủ tịch Tập đoàn Doji.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Nam Á

Từng học qua nhiều trường lớp kinh tế ở châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ, bà Nguyễn Thị Nga, cựu Chủ tịch Techcombank, nay đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Nam Á (SeaBank), Intimex Việt Nam, Tập đoàn BRG và sở hữu nhiều "đất vàng" tại Việt Nam.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Nam Á vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG.

Năm 2000, nữ doanh nhân trở thành cổ đông Techcombank và 2 năm sau được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch ngân hàng này. Năm 2005, bà thay thế ông Lê Kiên Thành, trở thành Chủ tịch trong khoảng thời gian trống giữa hai nhiệm kỳ.

Tháng 8/2016, khi Đại hội cổ đông Techcombank tổ chức kỳ họp bầu Hội đồng quản trị mới, bà Nga quay trở lại giữ chức vụ cũ. Nhưng đến năm 2007, người phụ nữ này rời Techcombank, trở thành lãnh đạo cao nhất của ngân hàng Đông Nam Á (SeABank).

Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bắc Á

Được mệnh danh là “người đàn bà sữa” quyền lực của Việt Nam, bà Thái Hương liên tiếp được tạp chí tài chính danh tiếng Forbes bình chọn Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á năm 2015, 2016.

Mới đây, Forbes Việt Nam cũng xếp bà vào Top 20 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2016 và Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017.

Chủ tịch TH được Forbes bình chọn "vì những hành động mang tính cách mạng với thị trường sữa Việt Nam khi tăng tỷ trọng sữa tươi từ 8% vào năm 2009 (thời điểm TH true MILK ra đời) lên trên 30% năm 2015".

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bắc Á kiêm Chủ tịch TH true MILK.

Bà Thái Hương (sinh năm 1958) hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vì tầm vóc Việt, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB cũng đang kiêm nhiều vị trí như Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long...

Ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1965, từng kinh doanh tại Ba Lan từ năm 1994-1996. Ông Tuấn cũng là cổ đông sáng lập của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB Bank).

Từ năm 1996-2003, ông Trịnh Văn Tuấn là thành viên HĐQT VIB Bank và đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT từ năm 2003-2010. Sau đó, ông Tuấn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc tại OCB và được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2011-2015.

Hiện vị Tổng giám đốc OCB cũng đang kiêm nhiều vị trí khác như: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm xanh…

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình

Ông Vũ Văn Tiền sinh năm 1959 (biệt danh Tiền "còi"), là một doanh nhân có tên tuổi tại Việt Nam. Ông hiện đang giữ các cương vị lãnh đạo cao cấp như: Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch Ngân hàng An Bình (ABBank), Chủ tịch Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), Chủ tịch Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long, Chủ tịch Công ty Cổ phần An Hòa và Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Group)...

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình đang là Chủ tịch Geleximco.

Trải qua 20 năm hoạt động, ABBank đã đưa vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên gần 5.320 tỷ đồng. Hiện nhóm Geleximco đang nắm khoảng gần 16% vốn điều lệ ngân hàng, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Geleximco cũng đang giữ vị trí quyền lực nhất tại ngân hàng này.

Ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Việt Á

Ông Phương Hữu Việt sinh năm 1964 tại Bắc Ninh, hiện là Chủ tịch HĐQT ngân hàng Việt Á cũng đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Ngoài ra, ông còn là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam – Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina, Ủy viên Ủy bán Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Việt Á cũng đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Việt Phương.

Ông Phương Hữu Việt được nhiều người biết đến khi cùng Tập đoàn Đầu tư Việt Phương góp vốn và trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Việt Á. Số lượng cổ phần mua ban đầu là 51 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,36% vốn điều lệ của Việt Á.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long

Nằm trong danh sách 10 sếp ngân hàng đồng thời kiêm chủ doanh nghiệp, không thể không nhắc tới ông bầu Võ Quốc Thắng (bầu Thắng). Ông sinh năm 1967 tại Long An, thời trẻ từng du học ở Đại học Quebec Montreal (Canada).

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long kiêm Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group.

Bầu Thắng nổi tiếng trên cả lĩnh vực kinh doanh và bóng đá. Trong kinh doanh, Bầu Thắng đang cùng lúc giữ chức Chủ tịch của Đồng Tâm và Ngân hàng Kiên Long. Hai thương hiệu này đang hồi phục và phát triển. Năm 2015 lợi nhuận của Kiên Long khoảng 216 tỷ đồng và đặt mục tiêu vượt 300 tỷ trong năm nay.

Trong bóng đá, ông được biết đến với với vai trò ông bầu của hai Câu lạc bộ Gạch Đồng Tâm và Kiên Long. Bầu Thắng còn giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF), đơn vị tổ chức điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank

Ngoài chức danh Chủ tịch Techcombank và Phó Chủ tịch tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh hiện cũng là Chủ tịch Techcom Capital và là thành viên HĐQT Techcom Securities, hai công ty con thuộc Techcombank.

Doanh nhân sinh năm 1970 Hồ Hùng Anh là đại gia tiếng tăm trong lĩnh vực ngân hàng và hàng tiêu dùng. Được biết, ông có bằng Cử nhân ngành Điện tử từ Đại học Bách khoa Kiev.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank kiêm thành viên Tập đoàn Masan.

Ông Hồ Hùng Anh trở thành Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Masan từ năm 1997-2004, rồi làm Tổng giám đốc Công ty Masan - RUS Trading tại CHLB Nga. Từ năm 2004 là Phó Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Cũng trong năm 2004, ông Hồ Hùng Anh là thành viên HĐQT Techcombank và trở thành Phó Chủ tịch từ năm 2005 – 2008, sau đó là Chủ tịch ngân hàng này đến nay.

chan dung 10 sep lon ngan hang kiem chu doanh nghiep Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

Ngày 25-11, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như Nguyên Phó phòng quản ...

Đức Hoàng

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.