|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

BP báo cáo lỗ ròng 20,3 tỷ USD do dịch COVID-19

02:21 | 03/02/2021
Chia sẻ
Tập đoàn dầu khí BP của Anh ngày 2/2 đã thông báo lỗ ròng 20,3 tỷ USD (16,8 tỷ euro) trong năm 2020, và lợi nhuận quý IV thấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Khoản lỗ này trái ngược hoàn toàn với mức lợi nhuận ròng 4 tỷ USD đạt được trong năm 2019. Lĩnh vực dầu mỏ đã bị "ảnh hưởng nặng nề" bởi cuộc khủng hoảng COVID-19.

Gã khổng lồ dầu khí niêm yết tại thị trường London này cho biết khoản lỗ trên là do giá dầu và khí đốt giảm, cũng như do chi phí sụt giảm đáng kể và việc giảm chi phí cho hoạt động thăm dò trong một năm đầy biến động của ngành năng lượng.

Trong quý IV/2020, lợi nhuận ròng của BP đạt 1,36 tỷ USD sau khi bán mảng kinh doanh hóa dầu của mình cho đối thủ thuộc sở hữu tư nhân Ineos với giá 5 tỷ USD.

Năm 2020, BP đã đưa ra kế hoạch cắt giảm khoảng 10.000 việc làm, tương đương 15% lực lượng lao động toàn cầu, theo kế hoạch cắt giảm chi phí kết thúc vào năm 2021, đồng thời bắt đầu các vụ thanh lý tài sản lớn, sau khi dịch COVID-19 làm giá trị tài sản suy giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh này được đưa ra một ngày sau khi BP thông báo bán 20% cổ phần trong lô 61 của mỏ khí đốt thuộc sở hữu của tập đoàn này ở Oman (Ô-man) cho công ty PTTEP của Thái Lan với giá 2,6 tỷ USD. BP sẽ duy trì 40% cổ phần trong lô 61 và tiếp tục vận hành lô này.

Giám đốc điều hành của BP Bernard Looney cho hay tập đoàn này đang tìm cách huy động 25 tỷ USD từ việc bán tài sản vào năm 2025.

Về triển vọng, BP dự báo nhu cầu dầu sẽ phục hồi trong năm 2021, nhưng cảnh báo điều này sẽ phụ thuộc vào việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 và hành động của các chính phủ và cá nhân trên toàn thế giới. BP sẽ tiếp tục xem xét tất cả các hành động và phản ứng với bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện thị trường hiện nay.

Minh Hằng (Theo AFP)