|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bồng Miêu phá sản sau khi đào 1.000 tấn quặng vàng: Mất trắng 108 tỉ đồng tiền thuế

07:00 | 30/11/2018
Chia sẻ
Đào cả ngàn tấn quặng vàng đem bán nhưng đến khi gần hết hạn khai thác, Công ty vàng Bồng Miêu lâm cảnh nợ nần và phá sản, trong đó có hơn 100 tỉ đồng tiền nợ thuế.
bong mieu pha san sau khi dao 1000 tan quang vang mat trang 108 ti dong tien thue Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản, để lại số nợ gần 1.000 tỉ đồng
bong mieu pha san sau khi dao 1000 tan quang vang mat trang 108 ti dong tien thue Kỳ lạ: Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu cũng phải cần tới vài chục tỷ đồng

Liên quan đến việc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty Bồng Miêu; trụ sở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị lập thủ tục phá sản, ngày 29-11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết số tiền nợ thuế hơn 108 tỉ đồng của doanh nghiệp (DN) này coi như mất trắng.

Theo vị này, tính đến ngày 31-10-2017, Công ty Bồng Miêu nợ thuế hơn 108 tỉ đồng. Số nợ này sẽ tăng thêm mỗi ngày vì bị phạt tiền chậm nộp. Tuy nhiên, đến nay, công ty phá sản thì xem như số tiền nợ thuế đó nhà nước không thu được đồng nào.

bong mieu pha san sau khi dao 1000 tan quang vang mat trang 108 ti dong tien thue
Mỏ vàng Bồng Miêu

"Theo luật quy định, khi DN phá sản, những tài sản còn lại sẽ được thanh lý. Số tiền thu được trước tiên phải trả lương cho công nhân, trả bảo hiểm sau đó đến các khách hàng rồi mới đến tiền thuế. Hiện nay, ngoài nợ lương công nhân thì DN còn nợ bảo hiểm, nợ khách hàng hơn 1.000 tỉ đồng thì lấy đâu ra tiền nộp thuế" – lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết việc nợ nần của Công ty Bồng Miêu thời gian qua gây tác động xấu trong dư luận xã hội tại địa phương. Theo ông Đạo, ngoài nợ thuế, Công ty Bồng Miêu đã không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ mỏ sau khi đã khai thác vàng và chỉ mới ký quỹ phục hồi môi trường hơn 6 tỉ đồng.

Trong khi đó, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã duyệt hồ sơ đấu thầu hoàn thổ mỏ vàng Bồng Miêu đến 20 tỉ đồng. Số tiền gần 15 tỉ đồng còn lại không biết lấy đâu ra khi giờ đây DN đã phá sản.

bong mieu pha san sau khi dao 1000 tan quang vang mat trang 108 ti dong tien thue

Đào vàng xong rồi bỏ đi, không chịu hoàn thổ

Theo báo cáo của Bộ TN-MT, tổng diện tích khu vực khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu là 385 ha, gồm 230 ha khai thác lộ thiên, 100 ha khai thác hầm lò và 28 ha bãi thải; công suất khai thác 180.000 tấn quặng/năm với hàm lượng vàng trung bình 2,8 g/tấn quặng.

Từ năm 2005 đến năm 2013, Công ty Bồng Miêu khai thác được 829,952 tấn quặng vàng nguyên khai. Từ tháng 11-2013 đến tháng 8-2014, DN trên ngừng hoạt động khai thác nhưng đến ngày 30-9-2014 thì hoạt động trở lại. Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến khi dừng khai thác hẳn vào năm 2016, Công ty Bồng Miêu chưa báo cáo sản lượng khai thác.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại hội nghị chủ nợ Công ty Bồng Miêu do TAND tỉnh Quảng Nam mở ngày 28-11, các chủ nợ đã thông qua nghị quyết tuyên bố phá sản Công ty Bồng Miêu. Theo số liệu báo cáo của Công ty Bồng Miêu, tính đến ngày 12-11-2017, DN này có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỉ đồng, bao gồm cả 108 tỉ đồng tiền nợ thuế và hơn 4,2 tỉ đồng nợ BHXH (tính đến 31-10-2017).

Xem thêm

Tr.Thường