|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Boeing nâng dự báo nhu cầu máy bay trong dài hạn

03:25 | 15/09/2021
Chia sẻ
Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) ngày 14/9 đã nâng dự báo nhu cầu dài hạn khi hoạt động đi lại bằng đường hàng không ở thị trường nội địa phục hồi.

Dự báo lạc quan hơn đã thúc đẩy các hoạt động của Boeing để chuẩn bị cho sự tăng trưởng nhu cầu đi lại, dù khả năng đáp ứng của riêng hãng này vẫn bị ảnh hưởng do những chậm trễ của lĩnh vực sản xuất máy bay và cuộc khủng hoảng 737 MAX.

Boeing, cùng với Airbus của châu Âu là hai công ty sản xuất máy bay dẫn đầu về doanh số bán, dự báo 43.610 máy bay thương mại sẽ được chuyển giao trong 20 năm tới, với giá trị 7.200 tỷ USD, tăng 500 máy bay so với dự báo 43.110 máy bay được đưa ra một năm trước.

Trong tầm nhìn 10 năm, giai đoạn mà các hãng hàng không nhạy cảm hơn trước những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Boeing nhận định số máy bay thương mại sẽ được chuyển giao là 19.330 chiếc, tăng so với dự báo được đưa ra năm ngoái là 18.350 chiếc.

Mức dự báo mới cho 10 năm tới giảm 6% so với con số dự báo được đưa ra vào năm 2019, trong khi mức giảm này theo dự báo được đưa ra vào năm ngoái là 11%.

Giám đốc chiến lược của Boeing, Marc Allen, cho rằng một trong những yếu tố thúc đẩy niềm tin của hãng mạnh mẽ nhất là sự phục hồi nhu cầu đi lại tại các thị trường nội địa trong 12 tháng qua.

Boeing dự báo nhu cầu bay nội địa sẽ phục hồi đạt mức trước khủng hoảng vào năm 2022, tiếp đến là nhu cầu bay trong khu vực vào năm 2023 và nhu cầu bay quốc tế vào năm 2024.

Lê Minh (Theo Reuters)