|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bổ sung đoạn qua Thái Bình vào cao tốc Ninh Bình - Nam Định

14:05 | 27/06/2017
Chia sẻ
Phó Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến đường qua tỉnh Thái Bình vào cao tốc Ninh Bình - Nam Định (thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh), đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021.
bo sung doan qua thai binh vao cao toc ninh binh nam dinh
. (Ảnh minh họa: TL)

Văn phòng Chính phủ vừa có băn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc đầu tư đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì triển khai nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến qua tỉnh Thái Bình vào cao tốc Ninh Bình đến Nam Định. Đoạn này thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghiên cứu triển khai vào tháng 3.

UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình cần tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, thực hiện đánh giá đầy đủ sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực. Trên cơ sở đó, các tỉnh cần thống nhất về quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư hợp lý, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tuân thủ đúng quy định.

Vào tháng 3, Thủ tướng đã đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn cao tốc Ninh Bình - Nam Định theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021. Theo đề xuất của tỉnh, đoạn cao tốc qua Nam Định sẽ dài hơn 50 km, quy mô giai đoạn I là tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng với tổng đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.

Đến tháng 4, ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đã có cuộc họp và thống nhất việc cần phải xây dựng tuyến đường cao tốc qua ba tỉnh với chiều dài khoảng trên 80 km, giai đoạn I theo quy mô đường cấp 2 đồng bằng để kết nối với cao tốc qua Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho tuyến cao tốc qua ba tỉnh trên là 12.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 8.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác 1.500 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư là 3.000 tỷ đồng.

bo sung doan qua thai binh vao cao toc ninh binh nam dinh Thủ tướng đồng ý xây cao tốc từ Ninh Bình đến Nam Định

Cao tốc Ninh Bình - Nam Định sẽ được đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021.

bo sung doan qua thai binh vao cao toc ninh binh nam dinh Đầu tư gần 5.000 tỷ đồng xây đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Dự án có tổng chiều dài 46 km với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn: từ năm 2017 ...

Linh Lê