|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bình Thuận đang có hơn 1.500 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 tỉ đồng

11:33 | 23/09/2019
Chia sẻ
Bình Thuận vừa trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng. Tính đến nay, tỉnh đã có 1.525 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 303.000 tỉ đồng.

Báo Chính phủ đưa tin, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019 vừa diễn ra, tỉnh Bình Thuận đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng kí thỏa thuận ghi nhớ đăng kí đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng kí 19 tỉ USD và 30.696 tỉ đồng trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận có 1.525 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 303.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 106 dự án FDI có hiệu lực với tổng vốn đăng kí 3,24 tỉ USD.

XTDT Binh Thuan 2

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chứng kiến ký kết thỏa thuận đăng ký đầu tư vào tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Những năm gần đây, Bình Thuận đã có những đột phá về hạ tầng giao thông khi các dự án trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Nha Trang đang gấp rút triển khai, Cảng quốc tế Vĩnh Tân đi vào hoạt động, dự án sân bay Phan Thiết có nhiều tiến triển, các tuyến giao thông đối ngoại tạo hành lang Đông - Tây kết nối Bình Thuận với các khu vực kinh tế Đông Nam Bộ - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đang được xúc tiến đầu tư.

Hội nghị này Bình Thuận kêu gọi đầu tư tập trung vào ba trụ cột chính: Du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư; công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, Bình Thuận có kết cấu hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời rất lớn, tiền năng du lịch phong phú, nhất là du lịch về biển đảo, sinh thái nghỉ dưỡng, bờ biển có cảnh quan thiên nhiên đẹp, di tích lịch sử văn hóa phong phú.

Tuy nhiên, tỉnh cũng còn tồn tại không ít khó khăn, thách thức trong việc tổ chức sản xuất, tái cấu trúc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách tương xứng, trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, vướng mắc trong qui hoạch khoáng titan với các dự  án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới Bình Thuận cần làm tốt công tác qui hoạch của tỉnh, qui hoạch vùng phù hợp với qui hoạch quốc gia. Điều chỉnh qui hoạch cũ, xây dưng qui hoạch mới gắn với phát triển 3 lĩnh vực trụ cột nói trên. Qui hoạch khu vực ven biển phải lấy hạt nhân là TP. Phan Thiết, La Gi và các đô thị khác, trên cơ sở đó thu hút các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Chính phủ tin rằng Bình Thuận sẽ là một trong những trung tâm sản xuất điện gió, điện mặt trời lớn của cả nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần có chiến lược kinh doanh lâu dài, thực hiện đúng cam kết, đúng tiến độ và chất lượng các dự án; đề cao trách nhiệm đầu tư dự án gắn với bảo vệ môi trường, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

N. Lê

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?