|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bình Dương quy hoạch 'đất vàng' để hút nhà đầu tư

19:53 | 02/04/2017
Chia sẻ
Có nhiều vị trí “đất vàng” được Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư như cụm trụ sở cũ của Thành ủy - UBND TP.Thủ Dầu Một, cụm trụ sở Thư viện tỉnh - UBND phường Hiệp Thành...

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một tới năm 2020, trong đó quy hoạch nhiều vị trí “đất vàng” và các khu “đất sạch” (đã giải phóng sẵn mặt bằng) để kêu gọi các nhà đầu tư.

Theo đó, Bình Dương xác định một số trục đường ưu tiên phát triển đô thị, dịch vụ như trục đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), đường Phạm Ngọc Thạch (đường vào trung tâm hành chính tỉnh), đường ven sông Sài Gòn...

Chương trình phát triển đô thị này có điểm mới khi Bình Dương đã quan tâm hơn tới việc phát triển dọc bờ sông.

Một loạt dự án dọc bờ sông được định hướng: sẽ tập trung thực hiện một số dự án đô thị sinh thái; vừa kết hợp nguồn vốn xã hội, vừa kết hợp vốn ngân sách để hình thành các đoạn đường dọc bờ sông Sài Gòn; hình thành phố đi bộ dọc bờ sông tại một số khu vực.

Có nhiều vị trí “đất vàng” được Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư như: cụm trụ sở cũ của Thành ủy - UBND TP.Thủ Dầu Một, cụm trụ sở Thư viện tỉnh - UBND phường Hiệp Thành, dự án công viên Phú Cường (dự án Thế kỷ 21 cũ), các trung tâm thương mại kết hợp với đầu mối giao thông (TOD) dọc đường Mỹ Phước - Tân Vạn...

Để thực hiện kế hoạch phát triển đô thị này, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt danh mục 7 dự án giao thông, hạ tầng với tổng kinh phí khoảng 830 tỷ đồng sẽ được ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư trong vòng 5 năm tới.

Bá Sơn