|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Big Tech không chùn tay ‘đốt tiền’ vào AI, mặc cho cơn sốt DeepSeek giá rẻ khuynh đảo thị trường

15:39 | 09/02/2025
Chia sẻ
Năm nay, các “ông lớn” công nghệ dự kiến sẽ chi tổng cộng 320 tỷ USD cho AI, tăng từ mức 230 tỷ USD năm ngoái.

Năm ngoái, các công ty công nghệ lớn đã rót hàng tỷ đô la vào trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Sự quan tâm đến AI vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong năm 2025.

Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft dự kiến sẽ chi tổng cộng 320 tỷ USD cho AI và xây dựng trung tâm dữ liệu trong năm nay. Con số này được đưa ra dựa trên phát biểu của các CEO trong những tuần gần đây. Mức đầu tư này cao hơn đáng kể so với 230 USD mà họ đã chi vào năm 2024.

Từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022, các công ty công nghệ đã đổ hàng tỷ đô la vào AI. Họ mở rộng trung tâm dữ liệu và mua số lượng lớn chip xử lý đồ họa (GPU) từ Nvidia để phát triển các mô hình AI. 

Gần đây, sự xuất hiện của DeepSeek, một công cụ AI mã nguồn mở từ Trung Quốc, đã gây chú ý. Theo ước tính, chi phí phát triển DeepSeek chỉ bằng một phần nhỏ so với các sản phẩm tương tự từ Mỹ.

Thông tin này khiến thị trường chao đảo. Giá cổ phiếu của Nvidia và Broadcom giảm tổng cộng 800 tỷ USD chỉ trong một ngày. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về kế hoạch chi tiêu của các công ty công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, các CEO vẫn khẳng định rằng họ sẽ không giảm đầu tư vào AI.

Big Tech tốn hàng tỷ USD cho phần cứng AI. (Đồ hoạ: New York Post).

Trong số bốn công ty, Amazon có kế hoạch đầu tư mạnh nhất. Họ dự định chi hơn 100 tỷ USD trong năm 2025, tăng từ 83 tỷ USD của năm ngoái. CEO Andy Jassy cho biết phần lớn khoản tiền này sẽ được dùng để phát triển Amazon Web Services (AWS). Ông gọi đây là “cơ hội kinh doanh có một không hai.”

“Tôi tin rằng trong trung và dài hạn, cả công ty, khách hàng và cổ đông của chúng tôi sẽ hài lòng khi chúng tôi đầu tư vào AI”, ông nói.

Microsoft cũng có kế hoạch đầu tư lớn. Tháng trước, họ tuyên bố sẽ chi 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025 để xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Hơn một nửa số tiền này sẽ được đầu tư tại Mỹ, theo Chủ tịch Brad Smith. Năm tài chính của Microsoft kết thúc vào tháng 6.

Alphabet dự kiến sẽ chi 75 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay. Trong đó, khoảng 16 đến 18 tỷ USD sẽ được sử dụng trong quý đầu tiên. Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi cho biết phần lớn số tiền này sẽ dành cho hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ, sau đó là trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng.

Meta cũng có kế hoạch đầu tư mạnh vào AI. CEO Mark Zuckerberg đặt ngân sách từ 60 đến 65 tỷ USD cho năm 2025. Ông gọi đây là một “năm mang tính quyết định đối với AI”. Trong một bài đăng trên Facebook, ông cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp “tạo ra những bước đột phá lớn và duy trì vị thế dẫn đầu của công nghệ Mỹ.”

Ba công ty còn lại trong nhóm “Magnificent 7” là Apple, Tesla và Nvidia.

Apple chi tiêu cho AI theo cách khác biệt. Phần lớn chi phí xuất hiện trong chi phí hoạt động, thay vì đầu tư vốn. Công ty thuê hạ tầng đám mây từ các nhà cung cấp bên ngoài thay vì tự xây dựng trung tâm dữ liệu. Ví dụ, các mô hình của Apple Intelligence được đào tạo trên Google Cloud. Apple cũng sử dụng dịch vụ đám mây từ AWS và Azure.

CEO Tim Cook từng nói trong một cuộc họp tài chính: “Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận kết hợp. Một số hoạt động diễn ra nội bộ, nhưng một số khác được thực hiện thông qua các đối tác bên ngoài. Chi phí đầu tư sẽ được ghi nhận vào hoạt động kinh doanh của họ”.

Tesla đã chi khoảng 5 tỷ USD cho AI vào năm 2024, trong tổng số 11,34 tỷ USD đầu tư vốn. Công ty dự kiến khoản chi này sẽ không thay đổi đáng kể trong năm 2025.

Tesla cũng đang xây dựng một cụm máy tính AI có tên Cortex tại cơ sở ở Texas. Hệ thống này sẽ dùng để đào tạo các mô hình AI cho xe tự lái và robot hình người.

Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính vào cuối tháng này. Các khoản đầu tư của công ty sẽ rất khác so với những công ty khác. Nvidia không mua công nghệ AI mà trực tiếp phát triển và cung cấp nó.

Với Amazon, Google và Microsoft, chi tiêu cho AI rất lớn. Tuy nhiên, họ kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ giúp đẩy mạnh mảng điện toán đám mây, một lĩnh vực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng. Cả ba công ty cho biết khách hàng đang có nhu cầu cao hơn đối với các công cụ xử lý AI. Họ cũng dự định chạy khối lượng công việc lớn hơn trên nền tảng đám mây.

Dù vậy, trong quý gần nhất, doanh thu từ dịch vụ đám mây không đạt kỳ vọng. Cả ba công ty đều không đáp ứng được dự báo của thị trường. Nguyên nhân chính là tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

CEO Andy Jassy của Amazon cho biết: “Tôi nghĩ những hạn chế này sẽ bắt đầu giảm bớt từ nửa cuối năm 2025”.

Tại Microsoft, mảng AI trong nền tảng đám mây Azure có kết quả tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, các dịch vụ ngoài AI lại không đạt mục tiêu nội bộ. Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết doanh số bán hàng qua đối tác thấp hơn mong đợi.

Microsoft đang điều chỉnh chiến lược bán hàng để cân bằng giữa AI và các dịch vụ công nghệ truyền thống, Hood nói trong buổi họp báo cáo tài chính.

Đức Huy