|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:45 | 25/01/2025
Chia sẻ
Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chiều ngày 24/1, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố Quyết định số 1840 ngày 22/1 của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Phú Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Như vậy, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương hiện có Trưởng Ban là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Trưởng Ban thường trực là ông Thái Thanh Quý và ba Phó Trưởng Ban gồm các ông: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Phạm Đại Dương.

Tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Phạm Đại Dương. (Ảnh: TTXVN).

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông là Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đó, ông Phạm Đại Dương từng có thời gian dài công tác tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ tháng 4/2013. Từ tháng 10/2015, ông là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Gần ba năm sau, ông được Trung ương luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Từ tháng 8/2020, ông là Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên.

Anh My

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.