|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào tháng 7

17:40 | 27/04/2021
Chia sẻ
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/7 và diễn ra trong 11 ngày. Các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Chiều 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng,  Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào tháng 7 - Ảnh 1.

Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Quochoi).

Tổng thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra trong 11 ngày; khai mạc ngày 20/7 và bế mạc ngày 3/8. 

Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử này.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến dành 6 ngày để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội cũng sẽ dành 4 ngày để xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Quốc hội cũng xem xét, thông qua các nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Trước đó, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra hồi tháng 3 đã kiện toàn một số nhân sự chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ lần lượt được tín nhiệm bầu giữ các cương vị Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Anh Đào