|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bắt tạm giam nữ nhân viên ngân hàng BIDV vay hơn 170 tỉ rồi tuyên bố vỡ nợ

11:44 | 11/09/2020
Chia sẻ
Sau nhiều ngày lẩn trốn, nhân viên ngân hàng BIDV vay hàng trăm tỉ đồng của nhiều người rồi tuyên bố vỡ nợ đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng đã thực hiện tạm giam 4 tháng đối tượng để tiếp tục điều tra theo qui định.

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trên đối với bà Lê Thị Thương. Tuy nhiên, do đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau khi bà Thương đến đầu thú, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Thương để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lí theo qui định.

Bắt tạm giam nữ nhân viên ngân hàng BIDV vay hơn 170 tỉ rồi tuyên bố vỡ nợ - Ảnh 1.

Chân dung nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng. (Ảnh: Công An Gia Lai)

Theo thông tin từ phía Cơ quan CSĐT, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, lợi dụng là nhân viên hợp đồng có thời hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Lai, Lê Thị Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, Thương làm đơn trình báo cơ quan công an về việc đã vay nợ với số tiền 173,1 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Lê Thị Thương vay mượn với tổng số tiền là hơn 80 tỉ đồng để điều tra, làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục kêu gọi những nạn nhân của Thương liên hệ với đơn vị này để phối hợp công tác điều tra.

Mạnh Đức

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.