|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ban giám đốc Xiaomi cáo buộc đã bị phía Ấn Độ đe dọa dùng vũ lực trong quá trình điều tra

20:57 | 07/05/2022
Chia sẻ
Xiaomi đang đối mặt với cuộc điều tra của Ấn Độ về các hành vi vi phạm quy định ngoại hối của nước này.

 Manu Kumar Jain, cựu giám đốc điều hành của Xiaomi Ấn Độ. (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/5, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi Corp tố cáo cơ quan điều tra tài chính của Ấn Độ đã có những hành vi đe dọa bạo lực thể chất và cưỡng bức ban giám đốc công ty trong quá trình thẩm vấn, Reuters đưa tin.

Theo đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã đe dọa cựu CEO Xiaomi Ấn Độ Manu Kumar Jain và Giám đốc Tài chính hiện tại Sameer BS Rao cùng gia đình họ về "hậu quả nghiêm trọng" nếu hai người này không làm theo mong muốn của bên điều tra.

Sau khi thông tin này được đăng tải trên Reuters, phía Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố cho biết những cáo buộc trên là không đúng sự thật và vô căn cứ. 

Xiaomi đã bị cơ quan chức năng Ấn Độ điều tra từ tuần trước, trong đó nước này đã đóng băng 725 triệu USD của công ty trong tài khoản ngân hàng với cáo buộc cho rằng nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã thực hiện việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài dưới danh nghĩa là trả tiền bản quyền.

Xiaomi, tất nhiên đã phủ nhận bất kỳ hành vi phạm pháp nào và cho biết các khoản thanh toán của họ là hoàn toàn hợp lệ. Cuối tuần rồi, một thẩm phán đã nghe các luật sư phía Xiaomi phản biện và sau đó vẫn giữ nguyên quyết định đóng băng tài sản ngân hàng của công ty này từ phía cơ quan chức năng. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 12/5.

Phía Xiaomi cho biết cả Jain và Rao trong một số trường hợp đã bị đe dọa với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bắt giữ, tương lai nghề nghiệp, truy cứu hình sự và bạo hành thể chất nếu họ không đưa ra lời khai như lệnh của cơ quan chức năng Ấn Độ, trích theo đơn tố cáo của Xiaomi.

Trong tuyên bố trên kênh truyền thông chính thức, Cục Thi hành án Ấn Độ cho biết họ là một cơ quan chuyên nghiệp, có đạo Đức và không có sự ép buộc hay đe dọa nào đối với bất kỳ nhân viên Xiaomi ở bất cứ thời điểm nào.

Xiaomi từ chối bình luận với lý do đang tập trung cho các thủ tục pháp lý, trong khi cả Jain và Rao đều không trả lời câu hỏi của Reuters.

Ông Jain hiện đang là Phó Chủ tịch toàn cầu của Xiaomi có trụ sở tại Dubai và được biết tới khi điều hành Xiaomi Ấn Độ - thị trường mà điện thoại Xiaomi cực kỳ phổ biến. Xiaomi hiện là nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Ấn Độ với thị phần 24% vào năm 2021, theo Research. 

Tại đây, Xiaomi cũng kinh doanh các sản phẩm công nghệ khác như đồng hồ thông minh, TV,... với hơn 1.500 nhân viên.

Thiên Trường

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.