|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Phương Hằng bị bắt: Giọt nước tràn ly sau hàng loạt đơn tố cáo dồn dập gửi tới cơ quan công an

22:07 | 24/03/2022
Chia sẻ
Từ năm 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị bắt tạm giam vào chiều tối ngày 24/3 về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4. 

Bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với nhiều buổi livestream với nội dung tố nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, ngâm tiền ủng hộ của nhà hảo tâm gửi tới đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi niều cá nhân đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với cơ quan điều tra về hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội.

Những ai đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP HCM).

Trong số này, có 5 nghệ sĩ gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng gồm: Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (NSƯT Hoài Linh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và bà Trịnh Kim Chi (NSƯT Trịnh Kim Chi).

Đến cuối tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, sau xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố "sẽ không dừng lại vụ kiện cho đến khi nào những đối tượng "xấu" đó bị trừng phạt và đền bù tất cả tổn thất về công việc, tinh thần mà anh phải chịu đựng". Về phần ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành và NSƯT Hoài Linh, đều cho biết họ đã nộp đơn kiện và chờ giải quyết đến cùng sau khi bị bà Phương Hằng vu khống ăn chặn tiền từ thiện.

Trong khi đó, Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn kiện lên Công an TP HCM vì cho rằng, bà Hằng vu khống, nhục mạ gia đình cô và yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng.

Không chỉ gây gổ, có những phát ngôn về giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng cũng nhiều lần dùng ngôn từ công kích các cá nhân khác. Điển hình là vụ việc của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP HCM và bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng), cả hai đều bị bà Phương Hằng xúc phạm và hăm dọa trên sóng livestream.

Sự việc bị đẩy lên cao trào khi bà Phương Hằng tuyên bố sẽ tới Báo Pháp luật TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng để "xử" ông Hiển, bà Ni. Tuy nhiên, bà này đã không gặp được hai nhà báo trên.

Ngoài nhà báo Nguyễn Đức Hiển và Đặng Thị Hàn Ni, PC02 cũng đã tiến hành làm rõ đơn thư của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xác minh nội dung bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông Kính hành hung bà tại trụ sở Công an TP HCM. Hôm 18/10, Công an TP HCM khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung khi làm việc tại trụ sở PC02.

Tối 24/3, phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP HCM và các địa phương khác.

Doanh Chính

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.