|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ba KCN hơn 900 ha vừa được phê duyệt ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Đắk Lắk

11:18 | 02/01/2025
Chia sẻ
Khu công nghiệp Hòa Ninh, Khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2) và Khu công nghiệp Phú Xuân vừa được Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ba dự án khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Hải Phòng, và Đăk Lăk. 

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (TP Đà Nẵng), có diện tích hơn 400 ha. Tiến độ thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. 

Về vốn đầu tư của dự án, UBND TP Đà Nẵng được giao chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định tổng mức đầu tư của dự án, đảm bảo phù hợp với quy mô sử dụng đất của dự án và quy định của pháp luật về xây dựng. 

Tại Hải Phòng, CTCP KCN Quốc tế Hải Phòng được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2). Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.783 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 425 tỷ.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Tại Đăk Lăk, Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án do CTCP DPV Đắk Lắk làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng. Quy mô khu công nghiệp hơn 313 ha, thuộc các xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar. 

UBND tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư rà soát, tính toán và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án. 

Công Tâm

Vì sao TCB, MBB, GAS hay ACV đứng ngoài danh sách 27 cổ phiếu FTSE gọi tên?
Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung có nhiều cái tên quen thuộc như VCB, VIC, VHM, HPG, VPB hay FPT. Nhưng với nhà đầu tư trong nước, một câu hỏi khác cũng dễ xuất hiện khi nhìn vào danh sách: TCB, MBB, CTG ở nhóm ngân hàng, GAS ở dầu khí hay ACV trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đều có quy mô vốn hóa lớn, nhưng lại không có mặt.