‘Apple thà chịu thuế 25% còn hơn đưa sản xuất về Mỹ’
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo là một chuyên gia nổi tiếng với nhiều dự đoán chính xác về chuỗi cung ứng của Apple. Mới đây, ông đã chia nhận định trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Apple đưa việc sản xuất iPhone về Mỹ. Trước đó, ông Trump đã đe dọa áp mức thuế 25% với tất cả iPhone không được lắp ráp trong nước.
“Xét về lợi nhuận, việc Apple chịu mức thuế 25% cho iPhone bán tại Mỹ vẫn tốt hơn nhiều so với việc chuyển dây chuyền lắp ráp về Mỹ”, ông Kuo viết.
Nếu Apple chuyển việc sản xuất về Mỹ, giá một chiếc iPhone có thể lên đến 3.500 USD. (Ảnh: Gizmochina).
Phân tích này cho thấy quy mô sản xuất của Apple hiện rất lớn và phức tạp. Hoạt động sản xuất chủ yếu diễn ra ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và ngày càng nhiều ở Ấn Độ. Apple đang hợp tác với nhiều nhà cung cấp và nhà máy lớn như Foxconn và Pegatron.
Các đối tác này có nhà máy quy mô lớn, được xây dựng riêng để đáp ứng yêu cầu của Apple. Họ đã làm việc với nhau trong nhiều năm, giúp Apple sản xuất iPhone với số lượng lớn và chi phí thấp. Việc xây dựng lại hệ thống này tại Mỹ hiện nay gần như là không thể.
Mặc dù Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple, nhưng phần lớn iPhone không được lắp ráp tại đây. Một số linh kiện, như kính do Corning sản xuất, có nguồn gốc từ Mỹ.
Tuy nhiên, khâu lắp ráp cuối cùng chủ yếu diễn ra ở nước ngoài. Nếu Apple muốn đưa quá trình này về Mỹ, công ty sẽ phải đầu tư hàng tỷ đô la cho cơ sở vật chất, tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Điều này không đảm bảo sẽ đạt được hiệu quả như hiện nay ở châu Á.
Apple đang có kế hoạch chuyển phần lớn việc sản xuất iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ từ nay đến năm 2026. Theo Bloomberg, mỗi năm sẽ có hơn 60 triệu iPhone được sản xuất tại các nhà máy ở Ấn Độ trong hai năm tới. Foxconn, đối tác chính của Apple, cũng đang đầu tư 1,5 tỷ USD vào việc xây dựng cơ sở sản xuất mới tại đây.
Sáng 23/5 giờ Việt Nam, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Từ lâu tôi đã nói với Tim Cook rằng iPhone bán tại Mỹ cần phải được sản xuất tại Mỹ, không phải ở Ấn Độ hay nơi nào khác. Nếu không làm như vậy, Apple sẽ phải trả mức thuế ít nhất 25%. Xin cảm ơn vì đã chú ý đến vấn đề này!”.
- TIN LIÊN QUAN
-
Lý do Apple chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất cho Mỹ giữa bão thuế quan 05/05/2025 - 10:02
Nếu mức thuế này được áp dụng, giá bán iPhone tại Mỹ có thể tăng mạnh. Theo công ty phân tích Wedbush Securities, nếu Apple chuyển việc sản xuất về Mỹ, giá một chiếc iPhone có thể lên đến 3.500 USD.
Hiện có khoảng hơn 120 triệu người dùng iPhone tại Mỹ. Mỗi năm, Apple bán hơn 60 triệu iPhone tại thị trường này. Vì vậy, dù phải chịu thuế 25%, chi phí vẫn thấp hơn rất nhiều so với việc xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng tại Mỹ.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

TRỰC TIẾP