|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

‘Apple cần Trung Quốc và Trung Quốc cần Apple’

16:43 | 26/03/2024
Chia sẻ
Đây là nhận định của các chuyên gia từ Wedbush Securities về mối quan hệ giữa Apple và thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh doanh số iPhone tại Trung Quốc sụt giảm 24% trong 6 tuần đầu năm 2024 và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, công ty tư vấn Wedbush Securities nhận định Apple có thể sẽ tăng cường sự hiện diện tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

 Tim Cook gặp gỡ các doanh nhân Trung Quốc. (Ảnh: Getty).

Để vượt qua những thách thức, bao gồm bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn và cạnh tranh từ Huawei trước khi iPhone 16 ra mắt, "mọi thứ cần bắt đầu từ việc khẳng định lại sự hiện diện của Apple tại Trung Quốc” - Wedbush nhận định.

Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào đã gặp CEO Apple Tim Cook vào cuối tuần trước và cho biết thị trường Trung Quốc mang tới nhiều cơ hội cho Apple cũng như các công ty khác, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất iPhone tiếp tục phát triển kinh doanh tại Trung Quốc vì "sự phát triển chung". 

Theo một tuyên bố báo chí, Tim Cook khẳng định Trung Quốc là đối tác chuỗi cung ứng quan trọng của Apple và công ty có kế hoạch tăng cường đầu tư vào nước này trong dài hạn.

Tuần trước, theo các báo cáo truyền thông, Tim Cook đã khai trương cửa hàng flagship mới nhất của Apple tại Thượng Hải và gặp gỡ các nhà cung cấp chính tại Trung Quốc. Ông cũng tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh, trong bối cảnh nước này đang tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài giữa những bất ổn về quy định và toàn cầu.

Chuyến thăm gần đây của CEO Apple, được Wedbush coi là "dấu hiệu cho thấy Apple có thể tăng cường" hoạt động tại Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh doanh số iPhone tại đây đang giảm mạnh.

Mặc dù thị trường điện thoại thông minh lớn nhất nước ngoài của Apple là Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức do phải cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất smartphone nội địa, đặc biệt là Huawei - mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei đang hồi sinh trở lại sau khi ra mắt chiếc điện thoại Mate 60, Apple vẫn đang bám trụ tại đây.

Wedbush nhận định: "Thời điểm chuyến đi này rất quan trọng vì bản chất là Apple cần Trung Quốc và Trung Quốc cũng cần Apple bất chấp những khó khăn, tranh cãi hiện tại”.

Các đợt phong tỏa COVID-19 ở Trung Quốc vào cuối năm 2022 đã gây ra gián đoạn lớn cho chuỗi cung ứng của Apple, buộc công ty công nghệ này phải đa dạng hóa một phần sản xuất sang các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam.

Tuy nhiên, Wedbush cho biết "phần lớn sản xuất iPhone và các nhà cung cấp sẽ vẫn ở Trung Quốc”.

Mặc dù Apple hiện đang phải đối mặt với những thách thức về quy định ở Mỹ và EU, đồng thời doanh số của họ tại Trung Quốc giảm, nhưng Apple vẫn trở thành nhà sản xuất kinh doanh smartphone lớn nhất đất nước tỷ dân trong năm ngoái.

Cuối tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện Apple, cáo buộc công ty công nghệ này duy trì độc quyền đối với điện thoại thông minh một cách bất hợp pháp. Ngày 25/3, EU đã mở một cuộc điều tra đối với Apple liên quan đến các quy tắc được gọi là chống định hướng (ngăn cản người dùng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba).

Đức Huy