|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

725 mặt hàng Thái Lan được hưởng lợi nhờ thuế quan của Mỹ

09:49 | 26/05/2019
Chia sẻ
Theo một nghiên cứu của Bộ Thương mại Thái Lan, nước này dự kiến ​​sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền nếu Mỹ tăng thuế lên tới 25% đối với danh sách bổ sung hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD.

Văn phòng Chiến lược và chính sách Thương mại Thái Lan cho biết, đợt tăng thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có thể bao gồm hầu hết các sản phẩm sử dụng hàng ngày, thực phẩm, đồ dùng, hàng may mặc, giày dép và các đồ trang trí, không phải là một phần trong chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu như đã đe dọa thì Thái Lan sẽ hưởng lợi từ gia tăng xuất khẩu sang Mỹ trị giá từ 200 triệu đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, bản thân người tiêu dùng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

725 mặt hàng Thái Lan được hưởng lợi nhờ thuế quan của Mỹ - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu 725 mặt hàng sang Mỹ, bao gồm thực phẩm và gia vị như thảo mộc, dầu hướng dương, dầu dừa, đậu phộng, hạt thông, đường, nước ép trái cây, gừng, trà xanh, hàng may mặc/ dệt may, giày dép, linh kiện thể thao, đồ trang trí (đặc biệt là ngọc trai và đồng hồ), gốm sứ và thủy tinh. Chính quyền Trump trong tháng 5 đã tăng mức thuế hiện tại đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ 10%, khiến Bắc Kinh phải trả đũa bằng thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ, khi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 10 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị đình trệ. Tổng thống Donald Trump gần đây đã đe dọa sẽ tăng thuế lên tới 25% đối với danh sách hàng hóa 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu rất biến động và Thái Lan thấy cần thiết phải có các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian ngắn. Bộ Thương mại Thái Lan đã có kế hoạch gặp hơn 20 ngành công nghiệp vào ngày 29/5 để thảo luận về các chiến lược xuất khẩu nhằm đối phó với xung đột thương mại ngày càng sâu rộng giữa Mỹ và Trung Quốc và điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu. Kết quả của cuộc họp sẽ được đệ trình lên Ủy ban Chính sách kinh tế quốc tế do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì vào ngày 11 tháng 6.

Các chuyến hàng xuất khẩu của Thái Lan đến thị trường Mỹ đã tăng liên tục trong giai đoạn 2016-2018, đạt 24,5 tỷ đô la trong năm 2016; khoảng 26,5 tỷ đô la trong năm 2017 và 26,6 tỷ đô la trong năm 2018. Trong ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,78 tỷ USD. Năm sản phẩm xuất khẩu hàng đầu là máy móc, thiết bị điện, cao su, máy kéo và ngọc trai.

Trước đó, Bộ Thương mại Thái Lan đã báo cáo nghiên cứu cho biết rằng Thái Lan đã mất khoảng 780 triệu đô la doanh thu xuất khẩu từ vụ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Các lô hàng đến Mỹ đã giảm 316,5 triệu USD trong giai đoạn này, chủ yếu là từ việc thu thuế đối với pin mặt trời, máy giặt, sản phẩm thép và nhôm.

Ô tô và các phụ tùng ô tô, đồ dùng cho nhà ở và các sản phẩm văn phòng, linh kiện máy tính và mạch điện, thiết bị điện và máy móc được vận chuyển đến Trung Quốc đã giảm khoảng 1,10 tỷ đô la. Các lô hàng thấp hơn được bù đắp bởi giá trị xuất khẩu cao hơn sang Mỹ với các mặt hàng ô tô và phụ tùng, hàng may mặc, đồ trang sức và đồ trang trí, linh kiện máy tính và mạch điện, thiết bị điện và thực phẩm chế biến, được coi là sản phẩm thay thế cho các sản phẩm của Trung Quốc.

Những lô hàng này trị giá 637 triệu đô la trong cùng giai đoạn.

Việt Dũng