|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

20 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần tới

15:30 | 30/09/2023
Chia sẻ
Một số doanh nghiệp sắp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức gồm Nhà Khang Điền, SASCO, Imexpharm, Chứng khoán Agribank,...

Trong tuần đầu tiên của tháng 10 (2/10 - 6/10), thị trường chứng khoán có 20 doanh doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Một số doanh nghiệp đáng chú ý gồm:

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) chốt 4/10 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (sở hữu cứ 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 3/10.

Với 716,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhà Khang Điền sẽ phát hành thêm 71,68 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức đợt này.

Bên cạnh đó, Nhà Khang Điền cũng triển khai kế hoạch phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành dự kiến 12.500 đồng/cp, thấp hơn 62% thị giá cổ phiếu KDH chốt phiên 29/9. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/10 đến 10/10. 

Ngày 3/10 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% của CTCP Cảng Đoạn Xá (Mã: DXP), tức cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Trước đó vào ngày 20/9, công ty cũng đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt của năm 2022 với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến là 5/10.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco - Mã: AGR) vừa thông báo ngày 5/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng.

Như vậy, với gần 215,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Agriseco dự kiến sẽ chi hơn 129 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này. Thời gian thực hiện dự kiến là 20/10.

CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO – HNX: SAS) cũng chốt 5/10 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (800 đồng/cp). Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SASCO dự kiến sẽ phải chi gần 107 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 16/10.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO là ông Jonathan Hạnh Nguyễn nắm hơn 60,6 triệu cổ phiếu SAS, chiếm tỷ lệ 45,44%. Trong đó, vị chủ tịch đại diện 60,45 triệu cổ phiếu SASCO cho nhóm cổ đông IPPG, DAFC, ACFC và 200.000 cổ phiếu cá nhân.

Bên cạnh đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ ông Hạnh Nguyễn cũng nắm 50.000 cổ phiếu SAS, tương ứng tỷ lệ 0,0375%. Như vậy, với tổng tỷ lệ sở hữu trên, gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn sẽ nhận khoản 48,7 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức lần này.

Ngoài gia đình ông Hạnh Nguyễn, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) cũng nắm 49,07% cổ phần tại SASCO tại ngày 30/6 và ước tính sẽ nhận về khoảng 52,5 tỷ đồng từ đợt cổ tức này.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ của SASCO tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh minh họa: MH).

Ngày 6/10 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng/cp của CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP). Với hơn 66,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 66,6 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, SK Investment Vina III có thể nhận về 32 tỷ đồng khi nắm giữ 47,67% vốn, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã: DVN) dự kiến nhận 15 tỷ đồng nhờ sở hữu 22,03% vốn. Ngày 20/10 là ngày dự kiến chi trả cổ tức.

Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2022. Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Imexpharm sẽ tăng từ 66,6 triệu lên 69,9 triệu cổ phiếu.

 Nguồn: Tổng hợp từ HOSE, HNX.

Minh Hằng

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.