Trong phiên hôm nay (4/1), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 18,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 39,9 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SAF, CPA, BIG, NHV, DTT, HLG, KSB, HC3, SCS, VNM.
VN-Index vượt qua ngưỡng 1040 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa với sắc xanh ở tất cả các sàn. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch phiên hôm nay.
Với việc xu hướng tiếp theo chưa thực sự rõ ràng, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể ưu tiên đứng ngoài và quan sát diễn biến trong phiên giao dịch tiếp theo của thị trường.
Sau một năm 2022 với nhiều đau đớn, nhà đầu tư có lý do để kỳ vọng vào một năm 2023 tươi sáng hơn: Thị trường chứng khoán Mỹ ít khi giảm hai năm liên tiếp, và thường tăng mạnh sau một năm đi xuống.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN-Index hôm nay hình thành nên cây nến Spinning Top với thanh khoản dưới mức trung bình cho thấy sự lưỡng lự của thị trường sau phiên tăng điểm lớn trước đó. Trong những phiên tới, chỉ số có khả năng tiếp tục test ngưỡng kháng cự 1.050.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: BID (BIDV), TCM (Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công) và NLG (Đầu tư Nam Long).
Một số ý kiến cho rằng giá heo hơi khó tăng mạnh ngay cả khi Trung Quốc mở cửa trở lại do nhu cầu trong nước có thể chưa phục hồi như kỳ vọng. Bên cạnh đó, chỉ các trang trại thương mại với 'mô hình 3F' được tích hợp đầy đủ sẽ là đối tượng hưởng lợi chính nếu Trung Quốc mở cửa.
Theo Thủ tướng, dư địa thúc đẩy hợp tác công - tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công - tư còn rất hạn chế. Thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc tại sao cả sân vận động lớn như vậy mà không khai thác được, lại chỉ trông chờ vào tiền nhà nước.
Lũy kế cả năm 2022, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng 1.016 triệu USD (ước tính khoảng hơn 23.886 tỷ đồng), gấp 9,3 lần so vo với năm 2021.
Trong chương trình "Khớp lệnh", ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích đầu tư, CTCP Chứng khoán Smart Invest và ông Hoàng Tùng, chuyên gia tài chính từ Singapore đã có những dự báo về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023, từ đó đưa ra phương pháp đầu tư phù hợp đến các nhà đầu tư (NĐT).
Báo cáo của Hội môi giới cho biết, tỷ lệ lấp đầy tại các KCN trong nước có xu hướng tăng, ở mức trên 80%. Trong đó, Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước với tỷ lệ trên 95%.
Việt Nam nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau khi Việt Nam mở cửa vào đầu năm 2022 và Trung Quốc vẫn đang khép mình với thế giới, nhà đầu tư lại càng quan tâm đến Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.