Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 26/11 của công ty chứng khoán, chỉ số VN30 vẫn chịu nhiều áp lực từ xu hướng điều chỉnh mạnh nhưng tạm thời đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo đảo chiều ngắn hạn.
Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức bán ra toàn bộ 198.400 cổ phiếu đã đăng kí ngay trong ngày 25/11, sau giao dịch ông giảm tỉ lệ sở hữu tại Đất Xanh từ 0,21% xuống 0,18%.
Dù vẫn kỳ vọng vào khả năng sớm hồi phục của thị trường nhưng NĐT cần lưu ý khả năng chỉ số có thể giảm về vùng hỗ trợ mạnh trung hạn 949 - 955 điểm trong kịch bản tiêu cực.
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia đưa ra dự báo: Cả năm 2019, tăng trưởng GDP đạt 7,15% và chỉ số giá tiêu dùng trung bình là 3,1%.
Ứng cử viên Dân chủ Elizabeth Warren hôm 25/11 chỉ trích tỉ phú Michael Bloomberg vì khoản chi 37 triệu USD cho quảng cáo truyền hình, cáo buộc ông mua chuộc nền dân chủ Mỹ.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 26/11, cổ phiếu công nghiệp hút tiền phiên thị trường tiếp diễn tiêu cực do thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Khối tự doanh và khối ngoại trở lại mua ròng, giao dịch trái chiều CCQ ETF nội.
Theo Báo cáo đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020 vừa công bố, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam cải thiện đáng kể và nằm trong nhóm 25 quốc gia có điểm cao nhất, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Trong thông điệp mới phát ra, Bộ TT&TT khuyến nghị, khi xảy ra các sự cố về an toàn, an ninh mạng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức.
Ngày 25/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Nguyễn Đức Thành (31 tuổi, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) cùng 20 đồng phạm ra xét xử về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Black Friday bắt đầu năm 1939 với ý nghĩa kéo dài mùa mua sắm nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang khủng hoảng lúc bấy giờ. Nhiều người sẽ giật mình bởi chỉ trong mùa Black Friday 2018, các nhà bán lẻ đã thu tới 850 tỷ USD.
Dù chưa được sản xuất và kinh doanh đại trà nhưng gạo ngon nhất thế giới đã bị nhiều đơn vị kinh doanh "mạo danh" để bán. "Cha đẻ" của loại gạo vừa đoạt giải khẳng định: "Chúng tôi chưa hề đưa gạo ra thị trường, đây là hàng giả 100%, người tiêu dùng cần cảnh giác".
Luật sư Lương Ngọc Đinh Công ty Luật Thịnh Việt Trí cho biết việc các công ty bất động sản bán dự án trên giấy và huy động vốn trái luật đã diễn ra khá nhiều trong giai đoạn 2016-2018, khi thị trường nhà đất nóng sốt, và đã được cảnh báo nhiều.