Với mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành dầu tại Việt Nam trong tương lai gần, tham vọng mở rộng chuỗi đồ uống Chuk Chuk và phát triển các ngành hàng mới, Tập đoàn KIDO kỳ vọng lợi nhuận năm nay sẽ tăng trưởng hai chữ số so với 2021.
Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 3 vừa được công bố, Mirae Asset giữ nguyên mức kỳ vọng VN-Index sẽ có thể chinh phục ngưỡng 1.700 điểm (tương ứng với mức P/E hợp lý khoảng 16 lần) trong năm nay.
Cuối tháng 2, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh mặc dù thời điểm hiện tại nguồn cung đang dồi dào khi các tỉnh đang trong vụ thu hoạch.
Việc loại Nga ra khỏi hệ thống thương mại là điều chưa từng có tiền lệ trong thời đại toàn cầu hóa, đặc biệt là trong bối cảnh các nền kinh tế phương Tây đối diện với thách thức lạm phát leo thang.
Sau xung đột Nga-Ukraine, giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa của Nhật Bản, Thái Lan tăng mạnh theo giá dầu. Trong khi, giá mặt hàng này trên sàn Thượng Hải lại có xu hướng giảm.
Việc Nga triển khai hành động quân sự đặc biệt tại Ukraine đã khiến Italy phải giữ lại phần tài trợ của họ cho dự án xây dựng nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bắc Cực 2 trị giá 21 tỷ USD.
Hiện 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất, dù đã nhận thông báo nộp tiền trúng thầu kể từ ngày 6/1/2021.
Đài truyền hình NHK ngày 4/3 đưa tin hãng sản xuất điện tử Panasonic Corp của Nhật Bản đang tìm cách mua đất ở Mỹ để xây dựng một nhà máy lớn để sản xuất một loại pin xe điện (EV) mới cho Tesla Inc.
VCCI đề xuất giảm thuế môi trường 2.000 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu, mỡ nhờn. Thời hạn giảm có thể ngắn hơn, chẳng hạn 3 - 6 tháng nếu giá xăng dầu ổn định trở lại.
Một chuyên gia phân tích đã lôi chai nước có ga ra uống trên sóng truyền hình trực tiếp vì "cái chết" của thị trường chứng khoán Nga trong cuộc xung đột Ukraine.
Các sản phẩm của Apple tại Nga đang tăng giá chóng mặt, một phần do đồng rúp bị mất giá và nhu cầu của người dân tăng mạnh sau khi hãng Táo thông báo ngừng kinh doanh tại quốc gia này.
Nhiều năm nay, chuyện ùn ứ nông sản ở cửa khẩu liên tục tái diễn, đặc biệt là trước và sau Tết. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng việc chuyển đổi hình thức xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch là giải pháp căn cơ, hóa giải lời nguyền này.
Bộ Công Thương cho rằng nhiều mặt hàng vẫn chưa điều chỉnh giá tương ứng dù chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp rà soát cơ cấu chi phí, không lợi dụng biến động trước đây để duy trì mức giá bất hợp lý.