Sau một thời gian phát triển nóng, thị trường bất động sản giai đoạn 2019 - 2020 có dấu hiệu chững lại khi cả nguồn cung và lượng giao dịch đều sụt giảm mạnh. Bước sang năm 2021, thị trường được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.
Nỗ lực chiến thắng cuộc bầu cử qua con đường pháp lí của chiến dịch Trump sẽ trở nên vô nghĩa sau ngày 8/12, khi mà tòa án và Quốc hội không thể can thiệp vào kết quả bỏ phiếu của các bang được nữa.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bắt đầu đề cử các thành viên trong Nội các và Nhà Trắng. Các lựa chọn của ông thể hiện nỗ lực thực hiện lời hứa về một chính quyền phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ.
Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất điện, các doanh nghiệp xây dựng diện, cung cấp nguyên liệu khí đầu vào... được dự báo có cơ hội tăng trưởng khả quan bối cảnh nguồn cung điện dự báo đang thiếu khoảng 5.000 MW/năm.
Mùa kinh doanh cuối năm là lúc nhu cầu vốn của khách hàng gia tăng, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ Việt Nam. Đây cũng là thời điểm vàng để thị trường nói chung và các ngân hàng nói riêng dễ dàng cán đích tỉ lệ tăng trưởng tín dụng của năm.
Theo dự báo của FiinGroup, BĐS nằm trong những nhóm ngành tăng trưởng trong năm 2021. Riêng ở mảng BĐS nhà ở, gần 67% lợi nhuận được đóng góp từ Vinhomes.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.