Liên minh Nông dân Indonesia (SPI) cho biết người trồng dầu cọ đã chịu thiệt hại tới 250 tỷ rupiah (hơn 17,1 triệu USD) sau khi chính phủ tạm cấm xuất khẩu dầu cọ thô (CPO) và sản phẩm phái sinh.
Công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã công bố doanh thu và lợi nhuận quý I/2022 đã tăng hơn gấp ba lần nhờ nhu cầu đối với vắc xin ngừa COVID-19 do công ty này hợp tác phát triển sản xuất với công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ Pfizer.
Cao tốc Đắk Nông – Bình Phước dài 212 km, khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối các tỉnh Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và TP HCM - cực tăng trưởng lớn nhất của cả nước.
CEO Uber đã thông báo kế hoạch cắt giảm các khoản chi dành cho quảng cáo và marketing kém hiệu quả trong thời gian tới nhằm trấn an các nhà đầu tư, sau những biến động không mấy tích cực của thị trường.
Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm nay của ngành thuế đạt 544.215 tỷ đồng, đạt 46,3% dự toán; trong đó có thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất....
Nhà kinh tế học Stephen Roach, người từ lâu đã đánh giá cao Trung Quốc, cho rằng nền kinh tế số một Châu Á đang đối mặt với những “rủi ro khổng lồ” và “áp lực ghê gớm”.
Hai quỹ Mekong Capital và Dragon Capital vừa rót 30 triệu USD vào startup Entobel, một doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen tại Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hơp tác công tư).
Thủ Tướng Chính Phủ vừa ra quyết định kỷ luật Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vì những sai phạm trong công tác quản lý.
Nhiều cổ phiếu từng tăng chóng mặt trong hai năm qua giờ đây lao dốc nặng nề. Một lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tìm đến các quỹ giúp kiếm lời khi thị trường suy giảm, giúp phòng vệ danh mục.
Trên sàn HOSE, gần một nửa cổ phiếu ngân hàng giảm kịch sàn, gồm TCB, OCB, CTG, BID, VPB, MSB, STB và LPB. Dù tránh được màu xanh lơ, các mã vốn hoá lớn khác như SHB, MBB, TPB cũng giảm trên 6%.
Trong kết quả rà soát phân loại thị trường năm 2026, MSCI không nêu thay đổi nào liên quan đến Việt Nam. Các nội dung đáng chú ý của kỳ đánh giá năm nay tập trung vào Bulgaria, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Hàn Quốc và Hy Lạp.