|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

MASVN dự báo lợi nhuận đa số ngành tăng trưởng trong 2024, P/E thị trường hướng lên 16-17 lần

10:52 | 05/01/2024
Chia sẻ
MASVN nhận định lãi suất cho vay giảm và các chính sách hỗ trợ, kỳ vọng đầu tư, sản xuất và tiêu dùng sẽ phục hồi hơn nữa trong thời gian tới. Nhờ đó, tăng trưởng EPS ở hầu hết các ngành dự kiến sẽ tăng vào năm 2024, so với mức kỳ vọng giảm 4% trong năm 2023.

Tăng trưởng GDP năm 2024 dự kiến đạt khoảng 6%

Báo cáo triển vọng năm 2024, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) chỉ ra tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05% vào năm 2023. Trong đó, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,52%, đóng góp 41% vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 4,09%, đóng góp 26,6%; xuất khẩu ròng đóng góp 32,3% (xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 2,54%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ: giảm 4,33%).

Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6 ̶6,5% và CPI ở mức 4 ̶4,5% YoY vào năm 2024, trong khi kỳ vọng chung của thị trường lần lượt là khoảng 6% và 3,5%.

Dựa trên mức kỳ vọng chung, các nhà kinh tế tin rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ vượt trội vào năm 2024. MASVN kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhu cầu trong nước và toàn cầu, xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ vừa phải và đầu tư mạnh mẽ từ vốn Nhà nước và dòng vốn FDI.

 

Vốn hóa TTCK hướng đến 100% GDP vào 2025

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, từ mức vốn hóa thị trường chỉ 20% GDP cuối năm 2011 lên khoảng 91% tính đến tháng 3/2022. Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh mạnh, mức vốn hóa tính đến cuối năm 2022 chỉ ở mức khoảng 55%, tương đối thấp so với hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á, cũng như mức của thế giới là 100%.

Điều này cho thấy các công ty Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, thay vì huy động vốn cổ phần và trái phiếu. Vì vậy, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang tập trung phát triển thị trường vốn với các mục tiêu: Vốn hóa TTCK đạt 100% GDP vào năm 2025, lên 120% vào năm 2030; quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 20% GDP vào năm 2025, lên 25% vào năm 2030; số lượng tài khoản chứng khoán đạt 9 triệu vào năm 2025, lên 11 triệu vào năm 2030; nâng hạng TTCK lên thị trường mới nổi thứ cấp vào năm 2025.

 

Nhìn lại từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, khi P/E của VN-Index ở mức thấp nhất 10 năm, khối ngoại đã mua ròng tổng giá trị lên tới 32.600 tỷ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể vẫn đang trong quá trình hiện thực hóa lợi nhuận trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Việt Nam cao và USD tăng giá so với VND.

Tính chung cả năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 24.300 tỷ đồng, sau khi mua ròng 29.600 tỷ đồng trong năm 2022. Những “cơn gió ngược” từ việc Fed tăng lãi suất và sức mạnh đồng USD tăng đã giảm bớt gần đây, cũng như cho tầm nhìn sang năm 2024.

Theo đó, MASVN kỳ vọng khoảng cách lợi suất giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được thu hẹp, sau khi Fed cắt giảm lãi suất; do đó, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) sẽ quay trở lại các thị trường khác ngoài Mỹ. Nỗ lực để được nâng hạng lên thị trường mới nổi (EM) là một điểm cộng.

Đối với ETF, Việt Nam đã thu hút được dòng vốn ETF vào ròng trong suốt giai đoạn 2017−2022. Đáng chú ý, vào năm 2022, mức định giá thấp đã thu hút các quỹ ETF giải ngân, đặc biệt là Fubon FTSE (519 triệu USD) và DCVFMVN Diamond (299 triệu USD). Tuy nhiên, năm 2023 đánh dấu năm đầu tiên dòng vốn ETF rút ròng, với áp lực chủ yếu đến từ DCVFMVN Diamond (136 triệu USD) và SSIAM VNFinlead (86 triệu USD).

Cá nhân trong nước chuyển sang mua ròng do lãi suất huy động giảm đáng kể. Nhóm phân tích tin rằng các cá nhân trong nước (vốn chiếm trên 80% giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày) sẽ vẫn đóng vai trò chính. Các cá nhân trong nước đã mở trung bình khoảng 107.000 tài khoản mới mỗi tháng vào năm 2023. Các nhà đầu tư này cũng đặt kỳ vọng cao vào việc triển khai hệ thống KRX trong tương lai. 

EPS hầu hết các ngành dự kiến tăng trong 2024

TTCK Việt Nam đã hồi phục kể từ tháng 11/2022, đưa mức định giá P/E của VN-Index từ 11x lên 17,1x vào đầu tháng 9/2023. Sau khi P/E giằng co quanh ngưỡng 17x (tức là VN-Index quanh mức 1.250 điểm), thị trường đã trải qua đợt bán tháo kéo dài từ tháng 9 đến tháng 10/2023 (điều chỉnh 18,3% so với mức đỉnh năm 2023). Với mức lạm phát ở Mỹ được công bố thấp hơn thị trường kỳ vọng, tâm lý thị trường toàn cầu đã cải thiện theo kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Kết quả là cả chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đều giảm trong tháng 11 và tháng 12/2023. Trong bối cảnh đó, TTCK Việt Nam cũng hồi phục trở lại trong tháng 11 và tháng 12, với VN-Index đóng cửa năm 2023 ở mức 1.130 điểm.

MASVN duy trì kỳ vọng P/E của thị trường sẽ tăng lên từ mức 15x hiện tại lên mức trung bình lịch sử là 16-17x lần; tại đó, mức định giá của Việt Nam sẽ ngang bằng với trung vị các TTCK khác trên thế giới. Nhờ lãi suất cho vay giảm và các chính sách hỗ trợ, kỳ vọng đầu tư, sản xuất và tiêu dùng sẽ phục hồi hơn nữa; nhờ đó, tăng trưởng EPS ở hầu hết các ngành dự kiến sẽ tăng vào năm 2024, so với mức kỳ vọng giảm 4% trong năm 2023.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là EPS từ hoạt động kinh doanh liên tục của các công ty niêm yết đã thấp hơn đáng kể so với mức EPS tổng thể kể từ khi xảy ra dịch COVID-19. Điều này cho thấy các công ty trở nên dễ bị tác động nặng nề hơn so với trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 trước những cơn gió ngược toàn cầu hay có bất kỳ thay đổi nào mang tính trọng yếu.

Các rủi ro cần theo dõi trong thời gian tới bao gồm sự không chắc chắn về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024, tác động của lãi suất toàn cầu cao đối với việc đảo nợ, hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; hậu quả ngày càng lan rộng từ khủng hoảng bất động sản Trung Quốc, rủi ro địa chính trị. 

 

Xuân Nghĩa