|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trước Xuân Trường, các ca sĩ, diễn viên, vận động viên lên sóng Shark Tank đã gọi vốn như thế nào?

15:41 | 13/07/2022
Chia sẻ
Tại chương trình Thương vụ Bạc tỷ, không chỉ mỗi tuyển thủ Xuân Trường mà đã có nhiều gương mặt người nổi tiếng lên sóng để gọi vốn cho dự án khởi nghiệp của họ.

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 5, tuyển thủ bóng đá quốc gia Lương Xuân Trường cùng nhà đồng sáng lập trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC, Nguyễn Việt Hùng đã gọi vốn thành công từ Shark Liên với 7 tỷ đồng cho 15% cổ phần. Ngoài ra, vị cá mập cũng hào phóng rút vé vàng trị giá 500 triệu đồng tặng cho hai nhà sáng lập.

Ngay sau khi màn gọi vốn của Xuân Trường lên sóng vào hôm 10/7, Shark Liên đã lập tức giải ngân số tiền 500 triệu đồng cho startup. Hôm 11/7, bà Đỗ Liên đã có mặt tại trung tâm IRC tại Hà Nội.

Vốn là người quan tâm đến sức khỏe và dành một sự ủng hộ nhiệt thành cho việc tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe, cũng như nền thể thao nước nhà, bà Đỗ Liên đánh giá cao nỗ lực của Xuân Trường và cộng sự trong dự án IRC.

“Với tôi, sức khỏe là tài sản vô giá nhưng lại không được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đánh giá không đúng mức về tầm quan trọng, kéo theo không ít hậu quả về sau. Đó là lý do khi tham gia Shark Tank, tôi luôn mong mỏi tìm được một startup nào đó về sức khỏe, hợp “khẩu vị đầu tư” để cùng đi đường dài. Qua đó, nhắn nhủ mọi người xung quanh, dành nhiều sự quan tâm hơn cho bản thân về cả thể lý lẫn tâm lý", Shark Liên cho biết.

Phía Shark Liên cũng cho biết thêm, hoạt động thẩm định và những chương trình gắn bó khác đang được hai bên xúc tiến. Thông qua dự án này, hai bên sẽ mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao trang thiết bị cũng như đội ngũ y bác sĩ nhằm giúp các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào có điều kiện tốt nhất để hồi phục chấn thương. 

Shark Đỗ Liên ghé thăm trung tâm phục hồi chấn thương quốc tế IRC của tuyển thủ Lương Xuân Trường. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Ca sĩ Will với Vua Cua

Trước cầu thủ Lương Xuân Trường, có rất nhiều người nổi tiếng khác trong lĩnh vực văn hóa thể thao đã mang dự án khởi nghiệp của họ, tới gọi vốn từ bể cá mập.

Mở màn cho mùa 4 vừa qua, nam ca sĩ Will đã cùng CEO Đoàn Thị Anh Thư của startup Vua Cua gọi vốn với 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần. Vua Cua được thành lập từ tháng 3/2016 và ca sĩ Will tham gia với vai trò cổ đông từ tháng 11/2017.

Vua Cua sau đó đã gọi được 3,5 tỷ đồng cho 10% cổ phần từ Shark Liên. Nhờ chiến lược chuyển đổi kịp thời đã giúp Vua Cua sống sót qua đại dịch. Khi mở cửa trở lại, startup này đã bắt đầu mở rộng hoạt động nhượng quyền thương hiệu Vua Cua với mô hình Vua Cua Express.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2021, startup này đã phát triển lên 10 chi nhánh; lên kệ siêu thị tại Seattle, Mỹ; chuyển đổi số thành công toàn bộ hệ thống, giao hàng trực tuyến tăng 44% trên doanh số tổng… Hồi đầu tháng 5, Shark Liên đã xuống tiền lần hai cho Vua Cua. Theo vị cá mập, bà rất coi trọng yếu tố con người khi đầu tư.

“Vua Cua có đội ngũ điều hành đầy nhiệt huyết với tầm nhìn mang đậm tinh thần nhân văn, mang món đặc sản được mặc định là xa xỉ của Việt Nam đến với tầng lớp bình dân”, Shark Liên cho biết. 

 Startup Vua Cua có sự tham gia của ca sĩ Will. 

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và startup Power Rings

Trong mùa đầu tiên lên sóng, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng người đồng hành Huy Võ đã đến với Shark Tank Việt Nam để kêu gọi số vốn 11 tỷ đồng cho 20% cổ phần của công ty Power Rings.

Theo giới thiệu, Power Rings là dây cao su để tập thể thao. Sản phẩm có thể thay thế tất cả sản phẩm luyện tập toàn thân. Với ưu điểm gọn, nhẹ, rẻ, vòng dây đa năng giúp mọi người luyện tập ở mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt, Power Rings còn có thể dụng cụ vật lý trị liệu.

Về ý tưởng, nữ MC cho biết: “Trước đây, anh Huy Võ sở hữu hơn chục tiệm nail. Khi đó, nhân viên của anh phàn nàn rằng, do đặc thù công việc nên mọi người không vận động nhiều, cũng không có thời gian để tập thể thao. Vì thế anh Huy đã sáng chế vòng tập đa năng”.

Nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên sóng Shark Tank Việt Nam gọi vốn cho dự án khởi nghiệp Power Rings. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Huy Võ mất 8 năm để hiện thực hóa ý tưởng và Power Rings đã được cấp bằng sáng chế tiện ích tại Mỹ. Power Rings nhắm đến đối tượng khách hàng là dân văn phòng từ 30 tuổi, không có thời gian luyện tập thể thao. Mức giá của Power Rings dao động từ 20-60 USD/chiếc.

Shark Trần Anh Vương là người giành được deal với Power Rings. Vị cá mập đề xuất 500.000 USD để đổi lấy chi phí bản quyền. Theo đó, với mỗi sản phẩm bán ra, ông Vương sẽ thu về 5 USD, thời hạn cho tới khi vị cá mập thu về đủ 500.000 USD. Sau đó, Shark Vương sẽ chỉ nhận 1 USD/sản phẩm bán ra.

Theo thông tin từ website của Shark Tank Việt Nam, dự án khởi nghiệp của MC Kỳ Duyên không xuất hiện trong danh sách startup vượt qua vòng Due Diligence. Hiện website và fanpage của Power Rings không còn hoạt động. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang được bán trên website kyduyenhouse với mức giá 50 USD cho dây hạng nhẹ, phục vụ phụ nữ và trẻ em.

Hoa khôi Thể thao Trần Thị Quỳnh gọi vốn cho startup Lavita

Trần Thị Quỳnh được biết đến là Hoa hậu thể thao Việt Nam năm 2007. Với chiều cao 1,75m, cô xuất thân là một vận động viên bóng chuyền đến từ Hải Phòng. Tuy nhiên, đến với Shark Tank Việt Nam mùa 1, bà Trần Thị Quỳnh đến Shark Tank Việt Nam để gọi 5 tỷ đồng cho hai gói đầu tư.

Cụ thể, 1,5 tỷ đồng là để sở hữu 20% công ty Lavita hiện tại và 3,5 tỷ đồng cho 40% mô hình Lavita Express sắp ra đời.

Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 2007, Trần Thị Quỳnh lên sóng Shark Tank Việt Nam. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Ở thời điểm lên sóng, startup Lavita của Trần Thị Quỳnh đang sản xuất hơn 100 dòng sản phẩm bánh mỳ, bánh kem, bánh tiệc cung cấp cho hai siêu thị cao cấp và nhiều cửa hàng tại TP HCM. Năm 2017, doanh thu của công ty đạt 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Lavita Express sẽ là mô hình chuỗi đồ ăn nhanh với 70% là các loại thức ăn chế biến nóng, 30% là bánh làm sẵn. 

Sau màn thương thảo, nữ hoa khôi đã chọn đề nghị của Shark Phú với 3 tỷ đồng đổi lấy 40% cổ phần kèm theo điều kiện, nếu thất bại Quỳnh phải về làm việc cho Sunhouse hoặc tìm cách đề bù số tiền đó. Tuy nhiên, cô đã từ chối nhận đầu tư sau đó. 

Người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân thất bại ở Shark Tank

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 2, người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân đến kêu gọi 3 tỷ đồng cho 10% cổ phần CTCP Giáo dục Quốc tế AZLOVE. Theo giới thiệu, AZLOVE là dự án khởi nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ AI để đào tạo kỹ năng mềm trong hôn nhân dành cho phụ nữ.

 Phi Thanh Vân lên Shark Tank Việt Nam gọi vốn cho startup AZLOVE. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Đến cùng với Phi Thanh Vân là nhà đồng sáng lập Kiều Ngoan. Theo đó, bà Ngoan trình bày mục tiêu gọi 1,5 tỷ đồng dùng để vận hành, 500 triệu đồng cho chi phí vận chuyển kho và 1 tỷ đồng để xây dựng nền tảng. AZLOVE tổ chức các khóa học tâm lý qua hai hình thức online và offline. Nguồn thu của startup đến từ mức phí thu của người dùng và bán khóa học.

Mặc dù, có sự hỗ trợ từ người đồng sáng lập Kiều Ngoan nhưng AZLOVE của Phi Thanh Vân đã không thành công trong màn gọi vốn tại bể cả mập và ra về tay trắng tại Shark Tank Việt Nam.

Thành Vũ