|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 khép lại năm 2023 mà chưa thể phá đỉnh

07:37 | 30/12/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm. Tuy nhiên, cả ba chỉ số đều ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong cả năm 2023.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, xuống 4.770 điểm. Cả năm, chỉ số này đã tăng 24,2%. Có thời điểm trong phiên 29/12, S&P 500 từng chỉ cách đỉnh lịch sử chưa đầy 9 điểm, hay ít hơn 0,2%. 

S&P 500 đã lỡ hẹn với đỉnh lịch sử trong năm 2023.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 21 điểm, tương đương 0,05% và chốt phiên với 37.690 điểm. Dow Jones khép lại năm cũ với mức tăng 13,7%. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,56%, xuống còn 15.011 điểm. Tuy nhiên xét từ đầu năm, Nasdaq là chỉ số chính tăng điểm mạnh nhất, đi lên 43,4% - đánh dấu năm tích cực nhất kể từ 2020. 

Nhìn chung, chứng khoán Mỹ đã có một năm phục hồi mạnh mẽ.

Bà Mona Mahajan, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Edward Jones, cho biết: “Động lực tiếp tục được duy trì thuận lợi cho đến cuối năm. Đây là một cuộc chạy nước rút khá phi thường”. 

Tính riêng trong tuần này, S&P 500 đã tăng 0,3%. Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt tiến thêm 0,8% và 0,1%, thiết lập chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ năm 2019. 

Cổ phiếu đã phục hồi sau một năm 2022 đầy khó khăn. Câu chuyện của chứng khoán Mỹ năm nay về sự phấn khích xung quanh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đem lại đà tăng trưởng ngoạn mục cho những cổ phiếu như Nvidia hay Microsoft. 

Chứng khoán đã duy trì được đà tăng, bất chấp bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao. Nhờ vào AI, Nasdaq Composite đã cho thấy sự vượt trội so với các chỉ số trung bình còn lại. 

Tuy nhiên, đến cuối năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm tới, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từ 5% xuống dưới 3,9%. 

Lợi suất giảm, trong khi dữ liệu lao động vẫn tương đối mạnh mẽ đã giúp các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào khả năng “hạ cánh mềm”, khi nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái. 

 

Kết quả là, sự phục hồi của thị trường đã mở rộng hơn trong quý IV. Chỉ số Dow Jones đã lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 12. Russell 2000, bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đã tăng 12% trong tháng 12, ghi nhận kết quả tốt nhất kể từ 11/2020 cũng như quý tốt nhất kể từ quý IV/2020. 

Bà Nancy Tengler, CEO & CIO của Laffer Tengler Investments nhận xét rằng, sự mở rộng về độ rộng thị trường có thể sẽ tiếp tục trong năm mới. Tuy nhiên, giai đoạn điều chỉnh vẫn có thể xảy ra để một số cổ phiếu có kết quả mạnh mẽ “cân bằng lại”. 

Bà Mahajan cho biết Phố Wall cũng sẽ theo dõi thận trọng các bình luận của quan chức Fed trước thềm cuộc họp tháng 1/2024. Những phát biểu này có thể dẫn đến một số biến động sớm trong năm mới. 

Bà Tengler nhận xét: “Rủi ro với Fed là cơ quan này có thể chờ đợi quá lâu hoặc hành động quá nhanh. Nếu cắt giảm quá sớm, lạm phát sẽ gia tăng trở lại”. 

Cổ phiếu công nghệ, viễn thông đã dẫn đầu đà tăng của S&P 500.

Cổ phiếu VinFast (VFS), khép lại năm 2023 với mức giảm 3,13%, xuống 8,37 USD/cp. Với kết quả này, vốn hóa của công ty đạt 19,5 tỷ USD, đứng thứ 24 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới.

Minh Quang