|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ

14:19 | 01/01/2022
Chia sẻ
Năm 2021 có nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung và Tập đoàn FLC nói riêng nhưng cổ phiếu FLC vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, giúp nhiều cổ đông "về bờ".

FLC vẫn có lãi giữa đại dịch

Trong cả ba quý đầu năm 2021, Tập đoàn FLC đều báo lãi. Tỷ suất lợi nhuận tuy không cao nhưng cũng là tín hiệu khả quan khi so với hàng nghìn doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí phải giải thể vì COVID-19 hoành hành.

Kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2021 cũng tích cực hơn nhiều so với số lỗ nghìn tỷ của cùng kỳ 2020. Đến nay FLC chưa công bố báo cáo tài chính hay ước tính lợi nhuận của quý IV.

Năm 2021, FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu 15.250 tỷ đồng, lãi sau thuế 800 tỷ. Sau 9 tháng, tập đoàn của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã thực hiện 37% kế hoạch doanh thu và 8,6% kế hoạch lợi nhuận.

Việc dự báo kết quả hoạt động của FLC là không hề dễ dàng. Trong quý IV/2020, FLC bất ngờ thông báo lãi gần 2.400 tỷ đồng nhờ thoái vốn các khoản đầu tư, qua đó giúp lợi nhuận cả năm đạt 308 tỷ.

Liệu FLC có bất ngờ nào trong báo cáo tài chính quý IV/2021 hay không? Các cổ đông sẽ phải đợi đến hạn chót nộp báo cáo vào cuối tháng 1 để có câu trả lời.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 1.

Cổ phiếu FLC và ROS lên đỉnh 9 năm, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thắng lớn

Cổ phiếu FLC vượt mệnh giá vào ngày 25/3/2021, lời hứa của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết hồi tháng 11/2019 đã trở thành hiện thực.

Những tháng giữa và cuối năm, cổ phiếu FLC có nhiều biến động nhưng không bao giờ đóng cửa dưới 10.000 đồng/cp. Kết phiên 31/12, giá cổ phiếu này dừng ở 18.000 đồng/cp, tăng 296% so với ngày đầu 2021 và ở vùng cao nhất kể từ đầu năm 2012 trở lại đây. Tại đỉnh 19.000 đồng/cp thiết lập vào ngày 28/12, FLC cao hơn đầu năm tới 318%.

Diễn biến của FLC vượt trội so với mức tăng gần 36% của chỉ số thị trường VN-Index trong năm vừa qua.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 2.

Cổ phiếu FLC lên đỉnh hơn 9 năm, nhiều nhà đầu tư "về bờ".

Trong năm 2021, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết chỉ báo cáo một giao dịch cổ phiếu FLC duy nhất, đó là lần mua 15 triệu đơn vị trong giai đoạn 4/2 – 3/3.

Sau giao dịch, ông Quyết nắm giữ 215,4 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% vốn điều lệ của tập đoàn. Diễn biến tích cực của FLC trong năm vừa qua giúp tài sản chứng khoán của ông Quyết tăng thêm khoảng 3.000 tỷ đồng.

Một cổ phiếu khác liên quan tới ông Quyết cũng diễn biến khả quan trong năm 2021 là ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros. Phiên 15/12, ROS tăng kịch trần và vượt mệnh giá. Kết phiên 31/12, ROS dừng ở 13.600 đồng/cp, tăng 438% so với đầu năm. Mức giá kỷ lục của cổ phiếu ROS trong lịch sử là hơn 178.000 đồng/cp thiết lập vào tháng 11/2017 (giá đã điều chỉnh cổ tức).

Ông Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm làm Chủ tịch HĐQT của FLC Faros nhưng đã từ chức vào tháng 4/2020. Sau đó, ông Quyết liên tục bán 267,5 triệu cổ phiếu ROS và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 10/6/2020.

Tại ngày 31/12/2020, ông Quyết đang sở hữu 23,72 triệu đơn vị ROS, tương đương 4,18% vốn của FLC Faros.

Ngày 14/4/2021, FLC Faros cho biết ông Quyết có ý định mua 20 triệu cổ phiếu ROS. Vào thời điểm đó, ông Quyết không còn nắm giữ chức vụ gì tại FLC Faros và cũng không phải bên liên quan của người nội bộ nên không có nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch.

Nếu mua 20 triệu cổ phiếu đúng như thông báo, ông Quyết sẽ nâng sở hữu lên thành 43,72 triệu đơn vị, tương đương với 7,7% vốn. Nói cách khác, ông Quyết sẽ trở thành cổ đông lớn của FLC Faros và phải công bố thông tin.

Từ tháng 4 đến nay ông Quyết không báo cáo kết quả giao dịch, vậy nên có thể khẳng định ông chưa mua 20 triệu cổ phiếu ROS nói trên. Nếu mua vào, ông Quyết đã được hưởng lợi lớn hơn nhiều từ diễn biến tích cực của ROS.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: FLC).

Không chỉ ông Quyết, nhiều nhà đầu tư khác cũng lãi đậm nhờ đà tăng của cổ phiếu FLC và ROS. Trên các diễn đàn chứng khoán nổi tiếng, nhiều thành viên đã gọi Chủ tịch Tập đoàn FLC với tên gọi trìu mến là "anh Quyết" hoặc "anh tôi".

Ngoài các cổ phiếu niêm yết như FLC hay ROS, ông Quyết còn sở hữu cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác, bao gồm hơn 52% vốn của FLCHomes hay 51% vốn của Bamboo Airways. Nếu tính cả các cổ phiếu chưa lên sàn này, tổng tài sản chứng khoán của ông Quyết có thể lên tới 48.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD.

Đại hội cổ đông thường niên của FLC tổ chức ngày 12/4/2021 đã thông qua kế hoạch chào bán 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 70%. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của FLC sẽ tăng từ 7.100 tỷ đồng hiện nay lên 12.070 tỷ đồng. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tức là tập đoàn có thể thu về khoảng 4.970 tỷ đồng.

Đến hết năm 2021, FLC chưa chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt chào bán nói trên. Dự kiến Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết sẽ được quyền mua thêm 151 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 1.510 tỷ đồng.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 5.

Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC

Tại ngày cuối năm 2020, Tập đoàn FLC đang sở hữu 51,29% vốn điều lệ của hãng hàng không Bamboo Airways. Sau khi Bamboo tăng vốn từ 7.000 tỷ đồng lên thành 10.500 tỷ vào ngày 5/2/2021, tỷ lệ sở hữu của FLC giảm còn 39,4%.

Nói cách khác, từ quý I/2021, Bamboo Airways không còn là công ty con của Tập đoàn FLC mà là công ty liên kết. 

Tập đoàn FLC không thoái bớt vốn khỏi Bamboo mà thậm chí còn góp thêm 550 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn mà các cổ đông khác góp vào lớn hơn nên tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo bị giảm xuống.

Trong năm 2021, Bamboo Airways còn ba lần tăng vốn nữa, lên lần lượt 12.500 tỷ, 16.000 tỷ và 18.500 tỷ. Sở hữu của Tập đoàn FLC tại Bamboo Airways vào ngày 1/6 năm nay là 25,8%.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 6.

Việc Bamboo Airways không còn là công ty con đồng nghĩa với việc Tập đoàn FLC sẽ không hợp nhất toàn bộ bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo lãi/lỗ của hãng hàng không này.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, Bamboo Airways khai thác 22.465 chuyến bay, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi toàn ngành hàng không giảm tới 41%. Tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) 11 tháng đạt 96,8%, cao nhất Việt Nam.

Trong năm 2019 và 2020, Bamboo có lãi trước thuế lần lượt khoảng 300 tỷ và 400 tỷ đồng nhờ có doanh thu tài chính.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 7.

Các công trình nghìn tỷ mới

Ngày 17/1/2021, Tập đoàn FLC khởi công giai đoạn 2 của quần thể nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình. Dự án bao gồm Tổ hợp khách sạn hơn 500 phòng tiêu chuẩn 5 sao cùng Trung tâm hội nghị quốc tế 1.200 chỗ.

Quần thể FLC Quảng Bình có tổng diện tích gần 2.000 ha và tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Giai đoạn một với club house, sân golf... đã được đưa vào vận hành trước đó.

Ngày 20/3, Tập đoàn FLC khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang, dự kiến có nhiều hạng mục cao cấp như khách sạn 5 sao, bể bơi vô cực, trung tâm hội nghị quốc tế, ... đáp ứng khoảng 2.000 du khách mỗi ngày.

Trong nhiều tháng của quý II và quý III, dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hoạt động của tập đoàn bị ảnh hưởng. Cụ thể, FLC từng dự định khánh thành khách sạn 1.500 phòng FLC City Hotel Beach Quy Nhon vào ngày 22/8 nhưng thực tế sự kiện phải đến 24/10 mới diễn ra.

Khách sạn cao 27 tầng và sở hữu gần 250 phòng khách sạn 5 sao hướng biển, cách sân bay Phù Cát cũng như quần thể FLC Quy Nhơn khoảng 20 – 25 phút di chuyển bằng ô tô.

Trước đó vào tháng 11/2020, cũng tại Quy Nhơn, FLC đã khánh thành khách sạn 1.500 phòng FLC Grand Hotel Quy Nhon.

Mới đây nhất ngày 23/12/2021, Tập đoàn FLC khánh thành Tổ hợp Khách sạn & Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc sau khoảng 10 tháng thi công. Tổ hợp có sức chứa 2.000 khách và gần 200 phòng khách sạn 5 sao.

Năm 2021 của Tập đoàn FLC: Cổ phiếu tăng 300%, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có thêm 3.000 tỷ - Ảnh 8.

Lễ khánh thành Tổ hợp Khách sạn & Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc. (Ảnh: Đức Quyền).

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết các khu chức năng của FLC Vinh Phuc Convention Center được đặt tên theo những địa danh nổi tiếng của tỉnh, như phòng hội nghị lớn Tam Đảo, phòng khánh tiết Tây Thiên, hay phòng họp VIP Bình Sơn .... Tỉnh Vĩnh Phúc cũng là quê hương của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Đức Quyền - Song Ngọc