|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Inforgraphic] 5 hãng công nghệ Mỹ hào phóng chi tiền tấn chống dịch COVID-19

15:45 | 19/04/2020
Chia sẻ
5 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ đã cam kết hỗ trợ tài chính với tổng số tiền lên tới 1,25 tỉ USD để chống dịch virus corona mới.

Trong cuộc chiến chưa biết hồi kết với COVID-19, các công ty công nghệ Mỹ nằm trong nhóm tích cực đóng góp nhất cho chính phủ, các tổ chức y tế, tổ chức thiện nguyện và phi lợi nhuận.

Với tổng giá trị vốn hoá khoảng 4,7 nghìn tỉ USD, 5 công ty công nghệ lớn nhất, bao gồm Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (Google) và Microsoft, đã cam kết đóng góp tổng cộng 1,25 tỉ USD cho cuộc chiến chống dịch, tính tới thời điểm ngày 12/4.

Số tiền được phân chia cho rất nhiều đối tượng và mục đích hỗ trợ khác nhau như doanh nghiệp nhỏ, truyền thông địa phương, các quỹ xoa dịu hoặc các quỹ chăm sóc sức khoẻ.

Một số "ông lớn" như Microsoft hay Apple còn có quỹ cứu trợ dành riêng cho Trung Quốc, nơi điểm khởi phát của virus corona chủng mới.

[Inforgraphic] 5 hãng công nghệ Mỹ hào phóng chi tiền tấn chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Nguồn: Visual Capitalist, Việt hoá: Thái Sơn)


Thái Sơn