|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai

20:44 | 30/07/2021
Chia sẻ
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường đang được khẩn trương xây dựng tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 1.

Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến quận Hoàng Mai nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến này có quy mô 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 3.

Toàn cảnh công trường bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 4.

Khung cảnh bệnh viện dã chiến quy mô lớn tại Hà Nội đang được xây dựng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 5.

Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến quận Hoàng Mai nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 6.

Dự án bệnh viện dã chiến quận Hoàng Mai khởi công từ 24/7/2021, dự kiến đến 25/8/2021 sẽ hoàn thiện. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 7.

Bệnh viện dã chiến được xây dựng tại ngõ 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai khá tách biệt với khu dân cư, thích hợp cho công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 8.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích lớn với quy mô từ 500 – 700 giường bệnh. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

COVID-19: Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai - Ảnh 9.

Các công nhân cùng các phương tiện cơ giới đang gấp rút thi công để đưa bệnh viện vào sử dụng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

Thành Đạt

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.