|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các tập đoàn lớn nhất nước Nga: Không chỉ dầu mỏ, khí đốt, còn có tài chính, công nghệ,... cạnh tranh trực tiếp với Google

07:28 | 03/03/2022
Chia sẻ
Tuy nhiên, đa phần các công ty, tập đoàn đứng trong top 10 đều thuộc lĩnh vực khai khoáng, dầu mỏ và khí đốt.

Từ năm 1922–1991, Liên Xô (USSR) không chỉ là quốc gia lớn nhất thế giới mà còn là một trong những đất nước đông dân nhất, có ảnh hưởng và quyền lực nhất. Ngày nay, nước Nga hiện đại vẫn còn ít nhiều giữ được những đặc trưng đó. 

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã vươn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới. Ngay cả sau khi bị trục xuất khỏi G7 vì sáp nhập Crimea, việc Nga trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi chính trong khối BRICS (gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), G20 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã củng cố vị trí quan trọng của họ ở thời điểm hiện tại. 

Và không thể kể đến các công ty, tập đoàn - những nhân tố đã làm nên thành công của nền kinh tế Nga. Dưới đây là danh sách các công ty đại chúng có giá trị vốn hóa lớn nhất nước Nga:

Đâu là công ty lớn nhất nước Nga? - Ảnh 1.

(Nguồn: Visual Capitalist | Việt hóa: Vượng Phát).

Là một quốc gia giàu tài nguyên, không có gì ngạc nhiên khi trong danh sách tập trung các tập đoàn nhà nước hoặc đã từng thuộc sở hữu nhà nước. 8 cái tên trong danh sách đến từ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và 4 công ty là doanh nghiệp nhà nước hiện tại. 

Hai công ty lớn nhất ở Nga là nhà sản xuất khí đốt Gazprom (trước đây là Bộ Công nghiệp khí gas của Liên Xô) và ngân hàng Sberbank. Vào tháng 11, Gazprom đã nâng vốn hóa thị trường công ty lên con số 118 tỷ USD và với Sberbank là 112 tỷ USD. 

Ngoài Sberbank và nhà cung cấp công nghệ Yandex, top 10 công ty lớn nhất nước Nga đều đến từ lĩnh vực khai thác, khí đốt và dầu mỏ.

Đặc biệt, dầu khí đã tạo nên 6 trong số 10 công ty lớn nhất ở Nga. Hầu hết các công ty như Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil đều có từ "neft" xuất hiện bên cạnh, với ý nghĩa là "dầu mỏ" trong tiếng Nga. 

Công ty nào lớn nhất nước Nga? - Ảnh 2.

Giá trị của Top 10 công ty lớn nhất nước Nga. (Đồ họa: Vượng Phát).

Nhiều công ty trong số 10 công ty hàng đầu ở Nga là những nhà sản xuất tài nguyên thiên nhiên lớn trên thế giới: 

Gazprom: Công ty khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, sản xuất 12% sản lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu vào năm 2018. 

Rosneft: Công ty đại chúng sản xuất dầu lớn nhất thế giới. 

Nornickel: Nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới (14% sản lượng toàn cầu), palladium và lớn thứ ba về bạch kim (platinum). 

Polyus: Nhà sản xuất vàng lớn thứ ba thế giới tính theo sản lượng. 

Sberbank: Ngân hàng lớn nhất Đông Âu (và thứ 61 trên thế giới). 

Nhìn chung, lãnh thổ rộng lớn của Nga được ước tính chứa hơn 30% tổng số tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Khả năng tài chính hùng mạnh và lực lượng lao động lớn thứ 6 thế giới, hơn 70 triệu người, là những điều đưa sức ảnh hưởng của nước Nga vươn cao. 

Vượng Phát

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).