|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona

15:20 | 09/02/2020
Chia sẻ
Dịch cúm corona đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của nhiều nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tính đến sáng 9/2, toàn thế giới ghi nhận 37.552 người nhiễm virus corona, 813 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc có 811 người tử vong, Phillippines có 1 người và Hong Kong có 1 người.

Tại Việt Nam, số người đã hoặc đang nhiễm virus corona đã lên tới con số 14 với 3 ca đã hồi phục, xuất viện. Bên cạnh đó, còn 83 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Do lo sợ dịch bệnh, nhiều người dân không dám đến những nơi tập trung đông người như các khu vui chơi, giải trí, tụ điểm ăn uống,… khiến nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội rơi vào tình trạng vắng vẻ đến khó tin. Hoạt động kinh doanh của các nhà hàng cũng vì thế mà bị đảo lộn.

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV vào chiều 8/2, tại Trung tâm thương mại Royal City nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), lượng khách hàng đến đây vui chơi, mua sắm vắng hơn bình thường rất nhiều. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 2.

Trái với khung cảnh nhộn nhịp của một trung tâm thương mại sầm uất dịp cuối tuần, lượng người xuất hiện vắng mức lạ thường. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 3.

Theo quan sát, nhiều quán ăn, shop thời trang,… gần như không có một bóng khách. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 4.

Các quán nước bình thường rất đông nhưng nay cũng ế ẩm. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 5.

Một siêu thị trong trung tâm thương mại này cũng có rất ít người đến. Trong khi đó, cuối tuần thường là thời điểm mua sắm lí tưởng của đa số người dân. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 6.

Khung cảnh vắng vẻ vào buổi trưa (thường là giờ cao điểm đông khách) bên trong một nhà hàng nằm trên phố Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh Hiếu, nhân viên nhà hàng này buồn bã chia sẻ, khoảng 2 tuần nay, lượng khách của nhà hàng anh sụt giảm nghiêm trọng, có những ngày chỉ có 3 - 4 khách. "Nhà hàng tôi hiện có 8 cơ sở ở Hà Nội, riêng cơ sở của tôi có hơn 30 nhân viên. Chi phí thuê mặt bằng mỗi cơ sở cũng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng mà không có khách thế này thì rất đáng lo. Tình trạng này kéo dài liên tục vài tháng nữa thì chắc nhà hàng phải tạm đóng cửa", anh Hiếu cho biết. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 7.

Tương tự, theo chia sẻ của anh Vũ, nhân viên một nhà hàng (nằm trong một trung tâm thương mại lớn trên phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thời gian gần đây, anh chỉ biết dùng từ "quá buồn" khi nhắc tới lượng khách tới nhà hàng của mình. "Từ Tết đến nay, lượng khách vắng ở mức kỉ lục. Có hôm, nhân viên như chúng tôi ngồi chơi cả ngày. Đây là tình cảnh chung nên phải chấp nhận thôi" anh nói. (Ảnh: Hà Lê)

Không chỉ vắng khách, nhiều nhà hàng, quán ăn thời điểm trước Tết đang hoạt động bình thường thì đến nay vẫn đóng cửa im lìm.

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 8.

Theo ghi nhận, nhiều quán ăn trên đường Nguyễn Khang, đường Láng, đường Cầu Giấy (Hà Nội) đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Không rõ do chủ nhà vẫn đang nghỉ Tết hay chỉ kinh doanh vào buổi tối nhưng hiện tượng đóng cửa hàng loạt như thế này thật hiếm thấy. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 9.

Nếu chi phí thuê mặt bằng quá cao mà không có khách thì rất có thể nhiều hàng quán sẽ phải đóng cửa, tạm nghỉ. (Ảnh: Hà Lê)

Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 10.

Tác động của Nghị định 100 chưa dứt thì đến dịch corona bùng phát cũng khiến nhiều quán bia rơi vào tình cảnh vắng khách chưa từng có. (Ảnh: Hà Lê)


Hà Lê