|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau hai tháng ở nhà phòng dịch

08:49 | 30/09/2021
Chia sẻ
Rạng sáng 30/9, người dân Đà Nẵng vui mừng khi được tắm biển trở lại trong hai tiếng buổi sáng từ 4h30 đến 6h30. Họ chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm.
Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 1.

Hôm nay 30/9 là ngày đầu tiên UBND TP Đà Nẵng cho người dân được tắm biển trở lại trong khung giờ 4h30 - 6h30. Ghi nhận của người viết, nhiều người đã tận dụng khoảng thời gian này để đi tắm biển sau hai tháng giãn cách.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 2.

Thành phố yêu cầu người dân chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển; giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Các dịch vụ tắm nước ngọt chưa được phép mở trở lại.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 3.

Một người dân tập thể dục trên bãi biển Phạm Văn Đồng trước khi xuống tắm.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 4.

Đa số người dân Đà Nẵng đều vui vẻ, phấn khởi khi được thành phố cho tắm biển trở lại sau thời gian thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Ông Quỳnh (quận Sơn Trà) chia sẻ, ở nhà nhiều ông cũng thấy mệt, tù túng. "Tôi quen tắm biển mỗi sáng rồi nên khi cho tắm biển lại là đi tắm ngay. Vui lắm!", ông nói.

Người dân thả bộ trên biển trong nắng mai.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 6.

Trẻ em được cha mẹ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang khi xuống biển tắm.

Hình ảnh người dân tắm biển trong bình minh sáng 30/9 như bức tranh cho một sự khởi đầu mới.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 8.

Trẻ em thích thú trước biển sau thời gian ở nhà.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 9.

Tính đến ngày 29/9, Đà Nẵng có 51/56 phường, xã không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh). Thành phố đã ba ngày liên tục không có ca cộng đồng.

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 10.

Thành phố chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định).

Dân Đà Nẵng hồ hởi tắm biển sau 2 tháng ở nhà phòng dịch - Ảnh 11.

Bàn, ghế, đồ dùng của tiểu thương để trên bờ biển khi chưa được cho kinh doanh.

 

Văn Luận

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...