|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lý do Thái Lan vẫn cho Phuket đón khách du lịch dù ca nhiễm cao kỷ lục

19:14 | 28/07/2021
Chia sẻ
Dù cho làn sóng dịch COVID-19 đang lan nhanh tới hòn đảo Phuket, Chính phủ Thái Lan vẫn không có ý định hủy bỏ chương trình "hộp cát" Phuket bởi đây vẫn là "phao cứu sinh" cho kinh tế đất nước cũng như những người dân đang vật lộn do mất việc.

Ngày 27/7, Phuket báo cáo 40 trường hợp nhiễm COVID-19, đây là mức cao nhất kể từ khi hòn đảo này khởi động mô hình bong bóng du lịch ngày 1/7. Cũng trong tuần qua, Phuket ghi nhận 125 trường hợp dương tính COVID-19 mới trong một tuần, cao hơn ngưỡng do chính phủ đề ra là 90 trường hợp/tuần.

Để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp tăng cường từ ngày 26/7. Các cửa hàng bách hóa phải đóng cửa 7 ngày, trường học tiếp tục đóng cửa đến giữa tháng 8. Ngoài ra, các hoạt động tập trung trên 100 người cũng bị cấm. Mật độ hoạt động ở các khu chợ phải duy trì dưới 4 người trên một mét vuông.

Kể từ khi bắt đầu chương trình "hộp cát Phuket" đã có 11.806 lượt khách du lịch tới đây. Trong đó đó có 26 người dương tính với COVID-19. Đa số ca mắc COVID-19 mới tại hòn đảo này đều là người Thái, cụ thể là những người từ các tỉnh có nguy cơ cao đến hòn đảo này với hy vọng tìm việc làm.

"Hộp cát" Phuket vẫn tiếp tục giữa bão COVID-19

Theo thang đánh giá nguy cơ an toàn của Thái Lan, Phuket vẫn là địa phương duy nhất được xếp hạng màu vàng, có nghĩa là nơi có nguy cơ lây nhiễm trung bình, trong khi hầu hết toàn bộ đất nước Thái Lan được coi là khu vực màu đỏ hoặc đỏ sẫm.

Thái Lan quyết tâm bảo vệ 'hộp cát' Phuket bất chấp dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Những du khách quốc tế đầu tiên tới Phuket ngày 1/7. (Ảnh: The Strait Times).

Dù chưa thể đạt công suất tối đa 1 triệu du khách mỗi tháng như hồi trước đại dịch nhưng sáng kiến "hộp cát" Phuket cũng phần nào đem lại tia hy vọng trở lại trên hòn đảo ngọc của du lịch Thái Lan, tạo công ăn việc làm cho những người mất việc làm và đang phải vật lộn để kiếm sống.

Thống đốc tỉnh Phuket, ông Narong Woonsew cam kết mô hình bong bóng du lịch vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bất chấp tình trạng số ca mắc COVID-19 tại đây đang có chiều hướng gia tăng.

Tỉnh đã lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp kiểm tra, sàng lọc đối với du khách nội địa, yêu cầu xuất trình cả giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và chứng nhận tiêm chủng do ngày càng có nhiều người đổ xô tới nơi này để tìm việc làm.

"Sau cuộc thảo luận với thống đốc tỉnh vào ngày hôm qua, Phuket sẽ không dừng mô hình "hộp cát" Phuket. Tuy nhiên, chúng ta cần nâng cao cảnh giác cũng như cố gắng giảm số ca mắc mới hàng ngày trong 7 ngày tới để duy trì bền vững chương trình này", ông Yuthasak Supasorn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho hay.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Phuket đã vượt qua mốc 90, đây là một trong những tiêu chí để tạm dừng mô hình bong bóng du lịch. Tuy vậy, tỉnh Phuket tin rằng, tỉnh không ghi nhận các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao khác như sự lây lan trên diện rộng hay thiếu giường bệnh.

"Chúng ta phải giữ vững pháo đài này vì tỉnh đang là nơi chạy thử nghiệm cho các điểm đến khác. Phần lớn các du khách đến đảo Samui (một hòn đảo nổi tiếng khác của Thái Lan) từ Phuket, thay vì mô hình bong bong du lịch Samui Plus của chính hòn đảo này", ông Yuthasak nói.

Tính đến ngày 26/37, tổng số khách du lịch bay thẳng tới đảo Samui theo mô hình Samui Plus chỉ là 64 người, trong khi số du khách đến Samui sau ít nhất 14 ngày tại Phuket là 158.

Nhiều mô hình bong bóng du lịch khác được khởi động

Bên cạnh mô hình "hộp cát" Phuket, nhiều hòn đảo du lịch khác tại Thái Lan cũng đang rục rịch đón khách quốc tế. Ngày 27/7, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua kế hoạch cho phép du khách từ Phuket đến các tỉnh Krabi và Phangnga, chỉ sau 7 ngày ở lại Phuket.

Thái Lan quyết tâm bảo vệ 'hộp cát' Phuket bất chấp dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Sau Phuket, nhiều hòn đảo nghỉ dưỡng khác tại Thái Lan cũng rục rịch lên kế hoạch mở cửa. (Ảnh: Pinterest).

Krabi được phân loại là tỉnh thành có màu "đỏ sẫm", đồng nghĩa với việc có nguy cơ COVID-19 cao nhất. Song, tỉnh vẫn đang chuẩn bị mở cửa, đón khách từ Phuket tới một số hòn đảo du lịch chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào .

Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các tỉnh thành khác tại Thái Lan, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Krabi còn khá thấp. Ông Sasithorn Kittidhrakul, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Krabi, cho biết Krabi là một trong 10 điểm đến thí điểm đón khách nước ngoài đã tiêm phòng nhưng tỉnh này sẽ không thể mở cửa như Phuket nếu tỷ lệ tiêm vắc xin chưa đạt 70%.

Tổng cục Du lịch Thái Lan nhận định họ cần nỗ lực hơn nữa trong việc thuyết phục du khách nước ngoài tiếp tục đến Thái Lan. Khi làn sóng dịch mới bùng phát Mỹ, EU và một số quốc gia ở châu Á đã gạch tên Thái Lan ra khỏi danh sách những điểm đến an toàn.

"Chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để cộng đồng quốc tế thấy Phuket là điểm đến du lịch an toàn. Tuy vậy, đây là điều rất khó khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp đất nước", ông Yuthasak nói.

Tính tới sáng 28/7, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng hơn 16.500 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24h, đây cũng là con số kỷ lục tại Thái Lan để từ khi đại dịch bùng phát. Kể từ đầu đại dịch tới nay, Thái Lan đã có tổng cộng hơn 543.000 ca mắc COVID-19.

Phương Trang