|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Từ cảnh tượng khác lạ ở Phuket đến một ngày Phú Quốc đón khách quốc tế: Cứ hy vọng vì không ai 'đánh thuế' ước mơ

12:14 | 12/07/2021
Chia sẻ
Cảnh tượng khác lạ về một Phuket đón khách quốc tế trong khi phần còn lại của Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác vẫn đang vật lộn với làn sóng COVID-19 mới mang tới hy vọng hồi sinh ngành du lịch. Còn tại Việt Nam, đảo ngọc Phú Quốc cũng đang được đề xuất là nơi thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc xin, đón du khách nước ngoài.
Hộ chiếu vắc xin thí điểm tại Phú Quốc, tương lai mở cửa ngành du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Phú Quốc được chọn là nơi thí điểm hộ chiếu vắc xin, đón khách quốc tế. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Nếu Phuket thành công, điểm tiếp theo rất có thể là Phú Quốc của Việt Nam

Hôm 1/7, đảo Phuket của Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ. Ước tính gần 400 người đã tới Phuket trong ngày đầu tiên đảo này mở cửa trở lại. Cảnh tượng những du khách nước ngoài vui chơi trên đảo trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp phá kỷ lục về số ca mắc mới và ca tử vong vì COVID-19 có vẻ như thật khó tin, nhưng đó đúng là những gì đang diễn ra ở hòn đảo được mệnh danh là thiên đường.

Với mô hình Phuket Sandbox - đón khách quốc tế đã được tiêm phòng từ những quốc gia ít nguy cơ, Thái Lan kỳ vọng dự án này sẽ trở thành hình mẫu cho các tỉnh khác, từ đó từng bước hồi sinh nền kinh tế.

Từ cảnh tượng khác lạ ở Phuket đến một ngày không xa Phú Quốc đón du khách quốc tế - Ảnh 2.

Những du khách nước ngoài đầu tiên đặt chân tới Phuket hôm 1/7. (Ảnh: Reuters).

Còn cách đó hơn 1.600 km, Phú Quốc của Việt Nam đang được đề xuất là nơi thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc xin.

Không có gì lạ khi nhắc đến Phuket, nhiều người liên tưởng ngay Phú Quốc. Từ hồi tháng 8 năm ngoái, khi Thái Lan bắt đầu rục rịch lên kế hoạch đón khách quốc tế trở lại, Phú Quốc của Việt Nam cùng với đảo Bali của Indonesia được gọi tên nhiều lần. Bởi đây đều là những hòn đảo nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới, từng thu hút hàng triệu khách mỗi năm. Có nhiều kỳ vọng rằng nếu kế hoạch đón khách quốc tế đến Phuket của Thái Lan thành công, thì điểm thí điểm tiếp theo, rất có thể sẽ là Phú Quốc và Bali.

Có nhiều yếu tố để Phú Quốc được chọn làm nơi thí điểm đón khách quốc tế giống như Thái Lan đã và đang làm với Phuket. Điểm quan trọng nhất là nơi đây chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngoài ra mật độ dân số của đảo cũng thấp hơn nhiều so với các trung tâm du lịch khác của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.

Hộ chiếu vắc xin thí điểm tại Phú Quốc, tương lai mở cửa ngành du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh. (Nguồn: Sở Du lịch Kiên Giang).

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, cuối năm 2019 - 2020 trở về trước, tăng trưởng kinh tế ở Phú Quốc đạt rất cao, trung bình khoảng 25 - 35%, đặc biệt du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng tăng cao nhất, hằng năm tăng từ 20 - 30%.

Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát cuối 2020, du lịch Phú Quốc bị ảnh hưởng rất lớn và giảm sâu. Nếu trước đây Phú Quốc đón gần 3 triệu lượt khách thì hiện giảm hơn 95% lượng khách, tương ứng với doanh thu từ dịch vụ du lịch cũng giảm theo.

Chia sẻ về những khó khăn khi COVID-19 bùng phát, một công ty lữ hành tại Phú Quốc cho biết do ảnh hưởng của dịch, việc kinh doanh bán tour du lịch giảm 98%. "Mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được một tour với số lượng chưa đầy 10 người/1 tour, chủ yếu là khách Hà Nội. Hiện tại công ty cũng đã cho 80% nhân sự tạm thời nghỉ việc".

Còn đại diện một khu resort từng ăn nên làm ra ở Phú Quốc cho biết tình trạng không khá hơn là bao, "trước khi có dịch, thời điểm tháng 5 - 6, công suất hoạt động của chúng tôi lên tới 80% - 90%. Giờ đây, cả resort chỉ chạy khoảng 10% công suất".

Với những con số ảm đạm nói trên, việc Phú Quốc được chọn làm nơi thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc xin rõ ràng mang đến nhiều hy vọng về một cuộc sống trở lại bình thường trước đại dịch, dẫu biết rằng để hiện thực hóa kế hoach đó sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.

200.000 liều vắc xin mang hy vọng mở cửa lại bầu trời

Tỉnh Kiên Giang hiện đang xây dựng phương án, kịch bản cụ thể trình Chính phủ hỗ trợ nguồn vắc xin để tiêm cho người dân TP Phú Quốc. 

Theo kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân toàn TP Phú Quốc, dân số Phú Quốc khoảng 145.000 người, trong đó dự kiến tiêm cho nhóm tuổi từ 18 - 65 là khoảng 100.000 người, cần tiêm đủ liều là 200.000 liều. 

Tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ thực hiện kế hoạch này ngay khi có nguồn vắc xin được phân bổ của Bộ Y tế, dự kiến tiêm trong khoảng 10 ngày. Tỉnh dự kiến kinh phí mua hai loại vắc xin là AstraZeneca và Pfizer lần lượt cho các phương án này là hơn 29,2 tỷ và 40,2 tỷ đồng.

Trước đó trong buổi phỏng vấn với Zing hôm 17/6, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Nếu mọi thứ thuận lợi và được Chính phủ hỗ trợ, Phú Quốc phấn đấu tháng 9 hoặc tháng 10 có thể mở cửa trở lại đón khách".

Về kế hoạch khi nào có thể đưa khách du lịch vào Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang hôm 26/6: "Để triển khai thực hiện thí điểm hộ chiếu vắc xin, 100% người dân ở Phú Quốc phải được tiêm vắc xin. Và chỉ khi nào người dân Phú Quốc tiêm vắc xin đủ hai mũi với thời gian quy định mới đưa khách du lịch vào."

Từ cảnh tượng khác lạ ở Phuket đến một ngày không xa Phú Quốc đón du khách quốc tế - Ảnh 4.

Lặn ngắm san hô - một trong những hoạt động yêu thích của du khách khi đến Phú Quốc. (Ảnh: Sen Nguyen/ SCMP).

Vẫn còn đó những lo lắng, nhưng cứ hy vọng vì không ai "đánh thuế" ước mơ

Một tuần sau mở cửa, Phuket ghi nhận ca nhiễm ngoại nhập đầu tiên là một nam du khách đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Du khách này đã được chuyển đi điều trị và các trường hợp tiếp xúc gần vẫn sẽ cách ly theo quy định. 

Trong quá trình lên kế hoạch mở cửa lại Phuket, có nhiều lo ngại về nguy cơ dịch lan rộng cũng như những hồ nghi về thành công của kế hoạch. Nhưng chính quyền vẫn đặt hy vọng đón khoảng 100.000 khách quốc tế tới đây trong quý III, mang lại doanh thu 278 triệu USD.

Còn với Phú Quốc, hòn đảo xinh đẹp mà nhiều báo quốc tế nói rằng đó là niềm hy vọng của du lịch Việt Nam, nếu được áp dụng thí điểm hộ chiếu vắc xin cũng sẽ mang đến hai cảm xúc trái ngược, phấn khởi xen lẫn lo lắng.

"Tình hình dịch ở trên thế giới và Việt Nam vẫn còn phức tạp, vì vậy khi đón khách nước ngoài trong thời điểm hiện tại vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, nếu thành công thì đây sẽ là bước khởi đầu cho việc hồi sinh ngành du lịch Việt Nam cũng như Phú Quốc.

Doanh thu ban đầu có thể sẽ chưa thể đủ bù đắp tổn thất mà doanh nghiệp lữ hành phải hứng chịu trong suốt thời gian dài diễn ra dịch bệnh nhưng nó lại có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần",  đại diện một công ty lữ hành tại Phú Quốc chia sẻ.

Còn với anh Thành Nhân, hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc, anh vẫn đang chờ đợi đến một ngày Phú Quốc lại đầy sức sống trở lại. 

"Nếu việc thí điểm hộ chiếu vắc xin được áp dụng với Phú Quốc, sẽ không còn điều gì tuyệt vời hơn", anh nói.

Phương Trang