|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Infographic] Nhìn lại hành trình gọi vốn hàng trăm triệu USD của Tiki

06:43 | 26/04/2021
Chia sẻ
Tiki hiện tại đã gọi vốn đến vòng Series D cùng tổng vốn công bố ở mức 190,7 triệu USD.

Theo một báo cáo của Google, Temasek và Bain, nền kinh tế Internet ở Việt Nam có thể sẽ vươn lên chạm mốc 43 tỷ USD vào năm 2025. Bên cạnh các mảng kinh doanh mới như gọi xe, giao đồ ăn, truyền thông trực tuyến hay lữ hành trực tuyến, thương mại điện tử vẫn sẽ là trụ sở quan trọng của nền kinh tế Internet.

Tại Việt Nam, cuộc chiến thương mại điện tử được chia làm 2 "phe": một bên là các sàn thương mại điện tử nội địa như Tiki hay Sendo và một bên là các "ông lớn" nước ngoài vốn có lợi thế trường vốn như Shopee (thuộc Sea) và Lazada (thuộc Alibaba).

Trong vài năm trở lại đây, các sàn thương mại điện tử của Việt Nam khá tích cực gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với kết quả kinh doanh cũng có nhiều điểm sáng tích cực. Ở trường hợp của Tiki, nếu như trong năm 2019, sàn thương mại điện tử này lỗ tới trên dưới 1.765 tỷ đồng, đến năm 2020, con số này giảm mạnh xuống chỉ còn 3,8 tỷ đồng. 

[Infographic] Nhìn lại hành trình gọi vốn hàng trăm triệu USD của Tiki - Ảnh 1.

(Đồ hoạ: Thái Sơn).

 

Thái Sơn