|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza

21:41 | 23/07/2021
Chia sẻ
Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza gồm 3 tầng với tổng diện tích hơn 30.000 m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/7.
Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 1.

Dự án do Tập đoàn Đầu tư An Đông tài trợ mặt bằng và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư y tế. Bệnh viện dã chiến số 5 gồm 3 tầng, với tổng diện tích hơn 30.000m2, quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 2.

Nhân viên y tế xác minh thông tin bệnh nhân trước khi nhập viện. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 3.

Bệnh nhân được đo thân nhiệt, lấy dấu sinh hiệu trước khi nhập viện. Các y, bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, được giao phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 4.

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân tư thế nằm để chụp X-Quang. Bệnh viện còn có một buồng khử khuẩn di động được đặt tại khu tiếp nhận, xét nghiệm sàng lọc và phân loại người bệnh; tầng 2 và 3 là khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ; khu chăm sóc đặc biệt. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 5.

Các phân khu chức năng cơ bản gồm: Khu điều hành, hành chính, Khu tiếp nhận sàng lọc và phân loại người bệnh, Khu chẩn đoán hình ảnh, Khu xét nghiệm, Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, Khu chăm sóc đặc biệt, Khu cung cấp thức ăn, Khu tiếp nhận hàng hóa thân nhân, Khu xử lý rác thải. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 6.

Nhân lực phục vụ bệnh viện bao gồm 20 bác sĩ, 40 điều dưỡng và 10 hậu cần cũng đã sẵn sàng. (Ảnh: HCDC)

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 7.

Từ chiều ngày 22/7, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 8.

Các phòng bệnh khu vực tầng 2-3 có không gian thoáng khí, nhiều ánh sáng. Mỗi bệnh nhân được bố trí một giường. Mỗi giường bệnh đảm bảo khoảng cách trên 2 mét. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 9.

Các phòng đều có nhà vệ sinh riêng, được trang bị máy giặt, các vật dụng cần thiết như chăn màn, gối, đồ dùng cá nhân. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 10.

Phòng cấp cứu trang bị đầy đủ thiết bị y tế dành cho các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Mỗi đầu giường bệnh đều có nút nhấn hỗ trợ, bệnh nhân có thể bấm gọi nhân viên y tế giúp đỡ. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 11.

Được lắp đặt hầu hết khu vực trong bệnh viện dã chiến số 5, hệ thống camera quan sát từng phòng bệnh và các hành lang được dẫn về trung tâm điều khiển thiết lập tại khu căn hộ. (Ảnh: HCDC).

Cận cảnh bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại Thuận Kiều Plaza - Ảnh 12.

Các thùng thu gom rác thải y tế dọc các hành lang bệnh viện, khu lưu trữ rác tại tầng 2 được khử khuẩn kỹ lưỡng. (Ảnh: HCDC).

Sơn Thạnh (tổng hợp)

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.