|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục

14:18 | 09/04/2020
Chia sẻ
Dù vẫn đang trong thời gian cách li xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song những ngày gần đây đường phố Hà Nội đã có vẻ nhộn nhịp trở lại.

Thời gian qua, nhiều người hưởng ứng thông điệp ''ở nhà là yêu nước'' nên Hà Nội không còn cảnh tắc đường thường thấy, lượng người ra đường so với trước đó ít hơn rất nhiều.

Tuy nhiên sau 8 ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội, đường phố Hà Nội đã có vẻ nhộn nhịp trở lại (như Thanh Niên từng phản cách đây 2 ngày) hoặc nhiều người đi tập thể dục nơi đông người dù diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đi dọc sông Tô Lịch mời người tập thể dục về nhà cách ly xã hội.

Ghi nhận của PV trên nhiều tuyến phố Hà Nội chiều 8.4 và sáng 9.4:

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 2.

Tại tuyến đường Trần Duy Hưng lúc 8 giờ sáng, lượng phương tiện đổ về rất đông

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 3.

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 4.

Tại cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, lượng pương tiện lưu thông tăng mạnh

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 5.

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 6.

Người dân ra đường đã tuân thủ 100% đeo khẩu trang, tuy nhiên việc ra đường quá nhiều vào thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ gây lo lắng


Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 7.

Khi nhận của PV tại khu vực Hồ Gươm, dù đã có lực lượng chức năng đứng nhắc nhở nhưng lượng người đổ về đây vẫn tăng mạnh

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 8.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, những ngày đầu người dân TP thực hiện “khá tốt” Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. “Tuy nhiên, những ngày gần đây, tôi thấy người dân ra đường và vào các khu công cộng đông hơn”, Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các quận huyện tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. “Cố gắng từ nay đến 15.4, chúng ta thực hiện nghiêm cách ly xã hội, để đảm bảo dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng”, ông Quý nói

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 9.

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 10.

Nhiều các người trẻ điều khiển xe mà không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, thách thức cơ quan chức năng

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 11.

“ Ngày nào mấy đứa đó chả phi ầm ầm qua đây cả sáng lẫn đêm, chả hiểu trong thời gian cách ly rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên bọn trẻ này cuồng chân hay sao. Người dân chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng phải làm mạnh tay với nhóm này”, ông Đinh (ngụ Hoàn Kiếm, Hà Nội) bức xúc

Quảng cáo
Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 12.

Cũng trong thời gian cách ly xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt rất nhiều trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như ra đường không có lý do chính đáng

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 13.

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 14.

Ghi nhận của PV chiều 8.4, tại đường ven sông Tô Lịch, người dân tập trung rất đông tại khu vực này để luyện tập thể dục dù có khuyến cáo nên ở nhà trong thời gian cách ly xã hội để phòng dịch

Cách li xã hội: Đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại, vẫn đông người tập thể dục - Ảnh 15.

“Hiện nay, theo một số thông tin, người dân ra đường và đi tập thể dục đông hơn, phá vỡ những chỉ đạo. Nếu như vậy, rất dễ rơi vào trường hợp như của Singapore, đến nay họ phải thiết quân luật”, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Giang Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.