|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới

11:43 | 05/01/2022
Chia sẻ
Trong khi hai mẫu xe VF e35 và VF e36 đã được trưng bày công khai, những mẫu xe mới của VinFast hiện vẫn được phủ kín phông bạt, sẵn sàng chờ thời điểm ra mắt.

Ngày 16/12, hãng xe Việt – VinFast đã chính thức công bố sẽ tham gia Triển lãm Điện tử Tiêu dùng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới CES 2022, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/1/2022. VinFast cũng xác nhận sẽ tổ chức sự kiện VinFast Global EV Day trong khuôn khổ triển lãm CES 2022 vào lúc 7h sáng 6/1. 

Đây là sự kiện công nghệ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, điểm đến uy tín cho những công nghệ đột phá và những nhà sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ và cập nhật những công nghệ mới nhất. Dưới đây là những hình ảnh của VinFast trước giờ chào đón khách tham quan:

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Hội trường tại Las Vegas, nơi diễn ra triển lãm CES 2022.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 2.

Gian hàng trưng bày của VinFast với banner chứa dòng chữ "The EV Revolution starts" (Kỷ nguyên xe điện đã bắt đầu).

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 3.

Một góc trong không gian trưng bày các sản phẩm của VinFast trong đại sảnh, nơi hãng xe Việt dùng để giới thiệu các mẫu xe mới cũng như những công nghệ khác.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 4.

Hình ảnh các công nhân tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho thời điểm khai mạc và chào đón khách tham quan CES 2022.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 5.

Tấm nền với màu chủ đạo xanh lá kèm logo VinFast ở giữa, có cảm giác khá gần gũ với hình ảnh đồng quê Việt Nam.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 6.

CES 2022 cũng là nơi để VinFast giới thiệu dải sản phẩm hoàn chỉnh, trải đều các phân khúc A-B-C-D-E. Trong đó có 3 mẫu xe hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đó thuộc phân khúc A-B-C.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 7.

Hình ảnh về VinFast xuất hiện bên ngoài các tòa nhà trên đường phố nước Mỹ.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 8.

Trước CES 2022, VinFast từng tham dự triển lãm ô tô lâu đời Los Angeles Auto Show 2021. Thời điểm đó, hình ảnh về hãng xe Việt cũng xuất hiện tràn ngập trên đường phố cũng như các tòa nhà tại Los Angeles, Mỹ.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 9.

Rò rỉ hình ảnh về ba mẫu xe mới được VinFast chuẩn bị ra mắt, có thể là ba chiếc VF e32, VF e33 và VF e34P từng được hãng công bố trong bảng lịch trình.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 10.

Không gian trưng bày các sản phẩm ô tô của VinFast tại CES 2022 dường như lớn hơn tại triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2021, nơi hãng công bố hai chiếc xe điện VF e35 và VF e36, hướng đến thị trường quốc tế.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 11.

Ngoài hai chiếc VF e35 và VF e36, ba mẫu xe mới của VinFast đều được phủ phông bạt, giữ kín mọi chi tiết trước giờ ra mắt.

VinFast trước giờ khai mạc CES 2022: Logo rực sáng trên đất Mỹ, sẵn sàng giới thiệu ba mẫu xe điện hoàn toàn mới - Ảnh 12.

Logo VinFast rực sáng trên đỉnh tòa nhà tại Mỹ.

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.