|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020

00:09 | 04/11/2020
Chia sẻ
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang lan rộng trên khắp nước Mỹ. Những hình ảnh về cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay cũng do vậy mà có nhiều nét khác biệt với các năm trước.
[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 1.

Các phiếu bầu tổng thống Mỹ được gửi qua thư tại quận Cam, thành phố Santa Ana, bang California. Theo số liệu của Dự án Bầu cử Mỹ, đến nay đã có tổng cộng 100,3 triệu cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có 64,6 triệu phiếu được gửi qua thư - con số cao chưa từng thấy trong lịch sử. (Ảnh: Reuters)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 2.

Sáng ngày bầu cử 3/11, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu tại thành phố Scranton thuộc bang Pennsylvania - nơi ông sinh ra năm 1942. (Ảnh: Getty Images)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 3.

Người ủng hộ ông Joe Biden giơ biểu ngữ: "Thành phố Scranton yêu quí Joe". (Ảnh: Reuters)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 4.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫy tay sau khi bỏ phiếu bầu tổng thống tại Palm Beach, bang Florida, ngày 3/11. Chồng bà là Tổng thống Trump đã tự đi bỏ phiếu sớm cho bản thân mình vào ngày 24/10. Vợ chồng ông Trump thường không đeo khẩu trang và cả hai đều từng nhiễm COVID-19, nay đã được chữa trị khỏi. (Ảnh: Reuters)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 5.

Cử tri Mỹ và nhân viên bầu cử đeo khẩu trang tại điểm bỏ phiếu ở Nhà thờ Dryland United, thị trấn Lower Nazareth, bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 6.

Ngày 3/11, cử tri Mỹ xếp hàng và duy trì giãn cách xã hội gần một điểm bỏ phiếu là nhà thờ ở thành phố Mobile, bang Alabama. (Ảnh: EPA)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 7.

Cử tri Mỹ có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sáng sớm 3/11 tại thành phố Columbus, bang Ohio. Hầu hết đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ vẫn đang là ổ dịch lớn nhất thế giới với 9,3 triệu ca dương tính và gần 232.000 ca tử vong vì COVID-19. (Ảnh: Getty Images)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 8.

Cử tri Mỹ xếp hàng bên ngoài điểm bỏ phiếu ở Columbus, Ohio vào sáng 3/11. (Ảnh: Getty Images)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 9.

Cử tri duy trì giãn cách xã hội trong khi chờ đến lượt bỏ phiếu tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 3/11. (Ảnh: Reuters)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 10.

Nhân viên bầu cử Mỹ kiểu phiếu bầu qua thư tại thành phố Lansing, bang Michigan, ngày 2/11/2020. Một số bang dao động như Wisconsin và Pennsylvania đợi đến ngày bầu cử mới bắt đầu kiểm phiếu gửi qua thư nên công chúng phải đợi nhiều ngày sau mới có thể có thống kê tin cậy từ các bang này. (Ảnh: Getty Images)

[PhotoStory] Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống 2020 - Ảnh 11.

Những chiếc bánh qui in hình Tổng thống Trump (trái) và ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden (phải) tại tiệm bánh Oakmont Bakery, bang Pennsylvania. (Ảnh: Getty Images)

Song Ngọc