|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khu đất đối diện Vinpearl Nam Hội An, nơi tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục

08:23 | 18/04/2021
Chia sẻ
Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng đầu tư trên khu đất quy hoạch 64,95 ha.
Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. (Ảnh: Tập đoàn Nguyễn Hoàng).

Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam do CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào ngày 17/8/2018.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích 64,95 ha, tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào, huyện Thăng Bình. Tổng mức đầu tư cho dự án là 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư 500 tỷ đồng, còn lại là vốn vay. 

Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng thành phố giáo dục quốc tế với nhiều cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học theo chuẩn Việt Nam và quốc tế. 

Khu đất đối diện Vinpearl Nam Hội An, nơi tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục - Ảnh 2.

Khu đất đầu tư dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An (hình ngôi sao) nằm tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, có diện tích 64,95 ha. (Ảnh: Google Maps).

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 3.

Hiện trạng khu đất làm dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 4.

Theo dự kiến ban đầu, quý III/2018 đến năm 2019, các khối đại học, trường cấp III, trường dạy nghề, ký túc xá, khối hiệu bộ, tường rào và hạ tầng kỹ thuật mạng ngoài được khởi công xây dựng; quý I/2020 - quý IV/2021, các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện và đưa dự án đi vào hoạt động.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 5.

Từ quan sát thực tế của người viết, phía Đông Bắc dự án giáp đường 129 hay còn gọi là đường Võ Chí Công - trục đường đi sân bay Chu Lai và TP Hội An.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 6.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 7.

Đối diện khu đất làm dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An là Vinpearl Nam Hội An do Vingroup làm chủ đầu tư.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 8.

Giữa tháng 1/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/500 của dự án.

Phối cảnh các công trình, hạng mục đầu tư ở dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 10.

Khu đất dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An đã được cắm mốc.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 11.

Tại dự án chưa có hoạt động nào về triển khai, xây dựng.

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 12.

Từ khu đất dự kiến làm dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An đến sân bay Chu Lai khoảng 60 km. (Ảnh: Google Maps).

Cận cảnh khu đất Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư thành phố giáo dục, đối diện Vinpearl Nam Hội An - Ảnh 13.

Từ khu đất dự kiến làm dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An đến phố cổ Hội An, TP Hội An khoảng 15,5 km. (Ảnh: Google Maps).

Điều chỉnh tên gọi dự án

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp ngày 18/3 vừa qua, CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng đã được bàn giao phần lớn diện tích đất dự án. Vì nhiều lý do khách quan khác nhau nên việc triển khai thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ theo đúng cam kết. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng chưa đến hạn.

Ông Thanh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai dự án trong thời gian đến để đề xuất UBND tỉnh xem xét gia hạn tiến độ.

Đồng thời, Sở này hướng dẫn chủ đầu tư xem xét điều chỉnh tên gọi dự án theo hướng không sử dụng từ “thành phố” do không đáp ứng tiêu chí của thành phố.

Theo thông tin giới thiệu trên website, CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng là tập đoàn sở hữu hệ thống giáo dục 60 trường thành viên ở 24 tỉnh thành, trong đó có các trường đại học tư thục như Hồng Bàng, Hoa Sen, Gia Định,...

Tính đến cuối năm 2019, Tập đoàn Nguyễn Hoàng có 10 công ty con hoạt động ở lĩnh vực giáo dục, du lịch, bất động sản gồm: Công ty TNHH MTV Công nghệ an toàn thông tin; Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Kinder; Công ty TNHH MTV Saigon Academy School; Công ty TNHH MTV Du học và hợp tác sinh viên quốc tế; Công ty TNHH Thực phẩm Jetcatering; Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển học đường quốc tế; Công ty TNHH Kinh doanh thương mại dịch vụ Hoa Mai; Công ty TNHH United Kingdom Academy; CTCP Đầu tư phát triển Kim Quy; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn Sulyna Hospitality.

Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang quan tâm đầu tư Khu đô thị và du lịch biển Mỹ Khê. Ngoài ra, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã đầu tư, đưa vào hoạt động dự án Thành phố giáo dục quốc tế tại Quảng Ngãi năm 2019. Dự án xây trên diện tích gần 10 ha, tổng vốn 1.000 tỷ đồng.

Văn Luận