|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Infographic] Gần 60% dân số thế giới đang dành trung bình 2,5 giờ mỗi ngày để lướt mạng xã hội

14:42 | 07/12/2021
Chia sẻ
Mặc dù người dùng mạng xã hội rất lớn và đa dạng, phần lớn các mạng xã hội lớn nhất thế giới chỉ nằm trong tay một số ít công ty.

Hiện có khoảng 4,5 tỷ người trên thế giới sử dụng một hình thức mạng xã hội nào đó, tương đương 57% dân số thế giới.

Mặc dù người dùng mạng xã hội thực tế rất phân tán và đa dạng, một số ít công ty đang quản lý phần lớn các mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Meta, trước đây được biết đến với tên gọi Facebook, hiện có tới 4 trong số 5 nền tảng được dùng rộng rãi nhất. Dưới đây là những mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, dựa trên số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).

[Infographic] Điểm danh các mạng xã hội lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

(Nguồn: Visial Capitalist, Việt hoá: Thái Sơn).

Meta hiện đang là công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới với 7,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên cả 4 nền tảng của mình. Theo sau là các công ty Tencent và Alphabet với lần lượt 2,4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và 2,3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Cũng có mặt trong top 5 là ByteDance và Kuaishou với 1,6 tỷ và 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Trong top 5 các công ty sở hữu nhiều người dùng hoạt động hàng tháng nhất, Alphabet chỉ sở hữu duy nhất 1 nền tảng mạng xã hội là YouTube. Thành lập vào năm 2005, nền tảng videi này hiện có khoảng hơn 50 triệu nhà sáng tạo nội dung. Mỗi phút, YouTube đón nhận khoảng xấp xỉ 500 giờ thời lượng video được tải lên. Kuaishou cũng chỉ sở hữu một nền tảng duy nhất là ứng dụng video Kuaishou.

Nam Khánh