|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HNG bên bờ vực hủy niêm yết, Chủ tịch Trần Bá Dương khuyên cổ đông chấp nhận 'vì thực sự không còn giải pháp'

16:30 | 27/04/2023
Chia sẻ
Trải lòng về nguy cơ cổ phiếu HNG bị hủy niêm yết, Chủ tịch Trần Bá Dương nói với cổ đông cần "chấp nhận" bởi "thực sự không còn giải pháp nào nữa". Theo tiết lộ, mục tiêu đến năm 2025, HNG sẽ ghi nhận mức lợi nhuận khoảng 926 tỷ đồng và dần dần sẽ xóa được lỗ lũy kế.

ĐHĐCĐ thường niên của HNG diễn ra sáng 27/4. (Ảnh: Minh Hằng).

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) diễn ra sáng 27/4, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT đã trả lời thắc mắc của cổ đông về nguy cơ cổ phiếu HNG bị hủy niêm yết.

Ông Dương cho biết: "Nếu có giải pháp thoát niêm yết thì công ty cũng đã thực hiện rồi". Mặc dù đã nỗ lực đầu tư kể từ sau khi tiếp quản HNG từ Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG), nhưng sau đó lại dính hai năm dịch bệnh. Sang năm 2022 thì khó khăn lại chồng chất hơn khi chi phí logistics vọt lên cao, thậm chí không có container để chở hàng.

Về sản xuất nông nghiệp, ông Dương cho biết quá trình đầu tư trồng trọt gặp nhiều khó khăn như bão lụt, sâu bọ, nước sạch,... Do đó cần phải đầu tư bài bản từ hệ thống bơm, cấp nước, tưới nước, điện đường,... Riêng về trồng chuối, sản lượng lấy được chỉ 60% do khó khăn về kĩ thuật chăm sóc buồng. Bên cạnh đó, công nhân bên Lào (nơi HNG đặt vườn cây ăn trái) thiếu trầm trọng, có khi không có người để thu hoạch chuối.

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng Giám đốc HNG cho biết hầu hết công nhân các trang trại đều làm công nhật, công khoán, tức là làm ngày nào nhận tiền ngày đó. Để giải quyết bài toán thiếu hụt, công ty dự định sẽ ký hợp đồng với 4.500 nhân sự, đồng nghĩa với việc HNG phải xây nhà ở, tăng lương để thu hút. Hiện tại công ty dự định tuyển lao động phổ thông, mở trung tâm đào tạo,...

Chia sẻ bên lề đại hội, ông Dương cho biết hiện công nhân của HNG tại Lào nhận lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng và ông quyết định nâng lên 7 triệu đồng/tháng để thu hút người lao động.

Với những khó khăn chồng chất, HNG vẫn đang lỗ và mức lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2022 hơn 7.000 tỷ đồng. "Nhanh lắm thì phải đến 2024 và chắc chắn nhất là năm 2025 HNG mới có lãi trở lại", ông Dương thông tin.

Về nguy cơ hủy niêm yết, Chủ tịch Trần Bá Dương nói với cổ đông cần "chấp nhận" bởi "thực sự không còn giải pháp nào nữa". Theo tiết lộ, mục tiêu đến năm 2025, HNG sẽ ghi nhận mức lợi nhuận khoảng 926 tỷ đồng.

 

"Thà chấp nhận để HNG hủy niêm yết để cố gắng vài năm tới có lãi, lúc đó công ty sẽ quay trở lại với sức khỏe tốt hơn, còn hơn là bệnh tới bệnh lui".

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT HNG

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán.

Nói thêm về vấn đề này, ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT và đang là Chủ tịch HĐQT của HAGL bày tỏ: "Anh Dương thực sự làm kỹ và có chiến lược dài hạn cộng thêm nguồn lực tài chính vững mạnh thi mới gồng được như vậy. Chỉ có những người tâm huyết và dám dấn thân mới làm được điều này". HNG thực sự cần thời gian để hồi phục.

Ông Đoàn Nguyên Đức mong cổ đông nếu đầu tư vào HNG thì phải có tính kiên trì.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG đang giao dịch ở 4.060 đồng/cp và đang vào diện kiểm soát từ ngày 12/4/2023. 

Ông Đoàn Nguyên Đức (bên trái) và ông Trần Bá Dương (bên phải) đang trò chuyện tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

Thagrico có đang rút ruột HNG?

Một cố đông đã hỏi trực tiếp với Chủ tịch Trần Bá Dương rằng, liệu có phải CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) đang rút ruột HNG không. Ông Dương cho rằng, đây là câu hỏi cực kỳ thú vị và nhường phần trả lời cho ông Đoàn Nguyên Đức.

"Rút ruột ư? Giờ HNG đâu có ruột mà rút, chỉ còn xương không. Anh Dương đã làm lại mọi thứ từ đầu", cựu Chủ tịch HNG bày tỏ. 

Còn ông Trần Bá Dương trải lòng, thực chất việc tiếp quản HNG là từ tấm lòng, là giúp ông Đức. Hoạt động sản xuất hiện tại của HNG không tạo ra gì nhiều để có thể trả nợ, hầu như toàn bộ tiền là để trả nợ cho HAGL, ông Dương nói.

Tổng nợ đi vay của HNG tại cuối mỗi năm. Đối với năm 2022, HNG đi vay tổng cộng 7.347 tỷ đồng, trong đó vay từ công ty mẹ Thagrico là 2.804 tỷ đồng, từ HAGL là 1.513  tỷ và còn lại là từ các ngân hàng. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán).

Về hoạt động đầu tư, năm 2023, HNG dự kiến chi cho sản xuất trồng trọt 782 tỷ đồng, gồm đầu tư xây dựng cơ bản 320 tỷ đồng, máy móc thiết bị 64 tỷ đồng, trồng mới 216 tỷ đồng, chăm sóc vườn chưa thu hoạch 182 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty đầu tư 746 tỷ đồng để sản xuất chăn nuôi bò và 48 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang (Lào).

Mục tiêu đến năm 2025, diện tích cây ăn trái dự kiến sẽ là 8.512 ha, diện tích cao su là 8.500 ha và diện tích trang trại bò là 2.838 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.891 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu là 6.175 tỷ và lợi nhuận khoảng 926 tỷ đồng.

Nói thêm về sân bay Nong Khang, về thực chất, sân bay này là HNG làm tổng thầu và cũng cho Chính phủ Lào vay để thực hiện xây dựng. Bù lại HNG sẽ có được miếng đất vài nghìn ha. Cuối năm 2022 sân bay đã bàn giao chạy kĩ thuật. Dự kiến lễ 30/4 tới sẽ bay thương mại.

Minh Hằng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.