|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hai quỹ đang đàm phán rót 1 tỷ USD vào VinFast: Nắm giữ khối tài sản 10.000 tỷ USD, là ông chủ của CLB PSG, từng đầu tư vào Tesla, Volkswagen

14:18 | 02/12/2021
Chia sẻ
Hai quỹ tiềm năng đang đàm phán với Vingroup để đầu tư vào VinFast là những quỹ đầu tư lớn bậc nhất thế giới, từng xuống tiền vào nhiều công ty lớn như Google, Amazon, Volkswagen, Porsche, Tesla,...

Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã: VIC) đang đàm phán với các nhà đầu tư về việc huy động khoảng 1 tỷ USD vốn chủ sở hữu cho VinFast - công ty con trong lĩnh vực xe hơi của mình. 

Thương vụ được thực hiện trong bối cảnh VinFast vừa giới thiệu hai mẫu xe điện mới tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021, đánh dấu những bước tiến mới trong tham vọng vươn ra thế giới.

Các đối tác tiềm năng bao gồm quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) và BlackRock. Trong đó, BlackRock là tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới với quy mô gần 9.500 tỷ USD. Quỹ đầu tư quốc gia Qatar quản lý khoảng 300 tỷ USD và thời gian gần đây đang đa dạng hóa danh mục từ khu vực truyền thống là Mỹ và châu Âu sang châu Á.

Hai quỹ đầu tư đang đàm phán với Vingroup: Quản lý khối tài sản tổng giá trị gần 10.000 tỷ USD, sở hữu CLB Paris Saint-Germain, đã từng đầu tư vào các công ty xe điện - Ảnh 1.

VinFast vừa giới thiệu hai mẫu xe điện mới tại Mỹ. (Ảnh: VinFast).

Qatar Investment Authority (QIA)     

QIA là một CTCP nhà nước của Qatar, có thể được coi là quỹ tài sản quốc gia có chủ quyền của đất nước vùng Trung Đông này. Theo giới thiệu trên trang chủ, quỹ tài sản này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tầm nhìn quốc gia Qatar tới năm 2030.

QIA được thành lập từ năm 2005 với mục đích củng cố nền kinh tế quốc gia bằng cách đa dạng hóa các loại danh mục đầu tư, tài sản khác nhau. Dựa trên nền tảng là các khoản đầu tư của Qatar có trong ba thập kỷ, QIA liên tục bổ sung thêm các khoản đầu tư dài hạn, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hiện quỹ tài sản này có trụ sở chính tại Qatar và một công ty con có trụ sở tại New York (QIA Advisory), được xây dựng để hoạt động đầu tư toàn cầu với mức độ cao nhất.

Người đang nắm giữ vai trò chủ tịch QIA hiện là ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ngoại trưởng Qatar. Mặc dù không có thống kê cụ thể về khối tài sản ròng mà ông đang sở hữu, nhưng theo Business Insider, ước tính chủ tịch QIA có khối tài sản khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2019, chủ yếu đến từ chính quỹ QIA.

Theo Reuters, quỹ đầu tư này hiện quản lý khối tài sản trị giá khoảng 300 tỷ USD. Đồng thời, QIA cũng là thành viên của Diễn đàn Quốc tế về các Quỹ tài sản có chủ quyền quốc gia.

Trước Vingroup (trong lĩnh vực xe điện), QIA đã thực hiện đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng hóa, tài chính ngân hàng, các ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng, bán lẻ và tiêu dùng, công nghệ và truyền thông,…

Theo Crunchbase, một số thương vụ nổi bật mà QIA từng thực hiện có thể kể đến việc đầu tư vào Barclays, một công ty có trụ sở tại Anh chuyên điều hành các dịch vụ tài chính trên thế giới; Fisker Automative, một công ty Mỹ sản xuất xe điện hybrid plug-in hạng sang đầu tiên trên thế giới; Apeldoorn, chủ sở hữu đa số của Canary Wharf Group;…

Đặc biệt, vào cuối năm 2012, Qatar Sport Investment (QSI), mVolkswagenột đơn vị thuộc QIA đã hoàn tất thương vụ mua lại CLB bóng đá Paris Saint-Germain của Pháp. Sau đó, PSG đã nổi lên như một trong những CLB thể thao giàu nhất thế giới. 

Hiện PSG đang là một thế lực châu Âu với dàn cầu thủ toàn những ngôi sao đắt giá bậc nhất như Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos,… Ngoài ra, QIA còn nắm giữ cổ phần của một số tập đoàn lớn khác như Volkswagen, Porsche, Hochtief.

Hai quỹ đầu tư đang đàm phán với Vingroup: Quản lý khối tài sản tổng giá trị gần 10.000 tỷ USD, sở hữu CLB Paris Saint-Germain, đã từng đầu tư vào các công ty xe điện - Ảnh 2.

Paris Saint-Germain là đội bóng thuộc sở hữu của QSI, một đơn vị thuộc QIA. (Ảnh: AS English).

BlackRock

BlackRock là một tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu, có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Đây là một công ty có tuổi đời lâu năm, được thành lập từ năm 1988 và hiện quản lý khối tài sản giá trị hơn 9.500 tỷ USD.

Theo trang chủ công ty, hiện BlackRock đang hoạt động tại 38 quốc gia khác nhau, sử dụng 82 loại ngôn ngữ và có tới hơn 16.000 nhân sự. Theo Business Insider, BlackRock là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn đến phố Wall. Thậm chí, BlackRock còn được miêu tả là "người có thể xoay chuyển cục diện thị trường tài chính cũng như mối quan hệ giữa tài chính và chính trị".

Có rất nhiều người từng giữ vai trò cấp cao tại BlackRock hiện đang làm cố vấn cho những đơn vị cấp cao khác, bao gồm cả cố vấn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ví dụ, cựu lãnh đạo Brian Deese hiện đang làm việc trong Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, đóng vai trò cố vấn kinh tế hàng đầu cho ông Biden.

Người hiện giữ vai trò Chủ tịch BlackRock là Larry Fink, một thành viên Đảng Dân chủ lâu năm. Ông và 7 đối tác khác chính là những người thành lập BlackRock vào năm 1988. Ban đầu, công ty thuộc quyền sở hữu của Blackstone. Tuy nhiên tới năm 1994, BlackRock chính thức tách khỏi Blackstone và bắt đầu niêm yết từ năm 1999. Theo Forbes, ông Larry Fink hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD.

Hai quỹ đầu tư đang đàm phán với Vingroup: Quản lý khối tài sản tổng giá trị gần 10.000 tỷ USD, sở hữu CLB Paris Saint-Germain, đã từng đầu tư vào các công ty xe điện - Ảnh 3.

Tesla của tỷ phú Elon Musk cũng được BlackRock đầu tư. (Ảnh: Business Insider).

Cũng giống QIA, BlackRock thực hiện rất nhiều thương vụ đầu tư vào đa dạng lĩnh vực khác nhau, trải dài ở nhiều công ty trên toàn thế giới. Theo Stockzoa, top 5 khoản đầu tư lớn nhất mà BlackRock từng thực hiện đó là các khoản đầu tư vào Apple, Microsoft, Amazon, Facebook (Meta) và Google. Đây đều là những công ty lớn bậc nhất thế giới.

Ngoài ra, BlackRock cũng thực hiện một số thương vụ vào các công ty khác như Nvidia, Johnson & Johnson, JPMorgan, Berkshire Hathaway, Walt Disney, Adobe, Intel, Home Depot, Mastercard, Bank of America,… 

Đặc biệt, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới này cũng đầu tư cho Tesla, hãng điện lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Đây cũng là một trong những công ty có thể là đối thủ của VinFast trên thị trường Mỹ những năm tới.

Có thể thấy, BlackRock đầu tư khá nhiều vào những công ty có giá trị vốn hóa thuộc hàng khủng nhất thế giới. Vì vậy, nếu thương vụ gọi vốn của Vingroup thành công và nhận được khoản đầu tư từ BlackRock, tập đoàn của Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin để thực hiện mục tiêu vươn ra toàn cầu trong lĩnh vực xe điện.

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.