|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang

06:59 | 10/08/2020
Chia sẻ
Mặc dù đã có yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống COVID-19, song tình trạng không đeo khẩu trang, tụ tập đông người vẫn tiếp diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm.
Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Phố đi bộ Hồ Gươm tối 9/8.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Hà Nội đang trải qua những ngày dịch COVID-19 tái bùng phát.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Nggày 3/8, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực phố đi bộ để phòng chống COVID-19.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Tuy nhiên, từ 19h, lượng người đổ về phố đi bộ tăng dần.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Lực lượng bảo vệ túc trực ở nhiều địa điểm để kiểm soát việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều trường hợp không đeo/tháo khẩu trang đều được nhắc nhở rất nghiêm ngặt.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Trong bối cảnh dịch bệnh tái bùng phát, các em nhỏ cũng được bố mẹ chuẩn bị khẩu trang.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Nhiều địa điểm trên phố đi bộ được bố trí loa nhằm tuyên truyền về việc phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Mặc dù vậy, tình trạng tụ tập đông người, không đeo khẩu trang vẫn tồn tại. Ảnh chụp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 13.

Một nhóm người tụ tập rất đông tại khu vực phố Tràng Tiền, nhiều người không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 14.

Tại cuộc họp sáng nay 9/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định đây là giai đoạn rất quan trọng, từ ngày 15 đến 20/8 sẽ là cao điểm của dịch.

Hà Nội: Phố đi bộ tấp nập cuối tuần, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang - Ảnh 15.

Tính từ thời điểm phát hiện ca bệnh tại Đà Nẵng ngày 25/7, Hà Nội đã ghi nhận 7 ca bệnh, bao gồm bệnh nhân 712 dù Bộ Y tế công bố ở Hải Dương, nhưng có lịch sử dịch tễ chủ yếu ở Hà Nội.

Rất nhiều người không đeo khẩu trang.




Hoàng Huy