|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng lao vào chống dịch

20:18 | 06/06/2021
Chia sẻ
Loạt bốt điện khu vực ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị ở quận Hai Bà Trưng những ngày qua trở nên đầy màu sắc khi được trang trí hình ảnh, thông điệp phòng chống COVID-19.
Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 1.

Ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị một buổi chiều cuối tuần.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 2.

Nhiều người dân lưu thông qua đây cảm thấy thích thú khi ngã tư này được phủ lên những gam màu sặc sỡ.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 3.

Những chiếc bốt điện ở đây được "khoác" lên mình những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 4.

Đây là chiến dịch do Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đoàn thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhau thực hiện.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 5.

Những hình ảnh, lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 6.

Những tác phẩm tranh cổ động chủ yếu gửi gắm thông điệp nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách...

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 7.

Thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt tái bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 8.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 9.

Thông điệp 5K cũng được đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến người dân Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 10.

Thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 6/6 có 206 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 201 trường hợp ghi nhận trong nước.

Hà Nội: Khi những chiếc bốt điện cũng tham gia chống dịch - Ảnh 11.

Riêng tại Hà Nội, tính đến tối 6/6, Thủ đô đã ghi nhận 436 ca mắc COVID-19.

Hoàng Huy