|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng: Không gượng dậy hoạt động sẽ 'chết' luôn

07:29 | 01/11/2021
Chia sẻ
Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gần hai năm qua, doanh nghiệp du lịch TP Đà Nẵng kiệt sức, khó khăn kinh tế chồng chất. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm quay lại hoạt động đón khách nội địa và quốc tế sắp tới.
Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng kiệt sức vì dịch nhưng quyết gượng dậy - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng đã hoạt động lại đón khách. (Ảnh: Chu Lai).

Sau 8 tháng đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, ông Hoàng quyết định sẽ mở khách sạn 14 phòng ở quận Sơn Trà, chuẩn bị đón khách từ tháng 11.

Người đàn ông ngoài 50, chia sẻ: "Từ cuối tháng 9, thành phố cho hoạt động đón khách trở lại nhưng tôi đắn đo nhiều. Lý do bởi nguồn khách đến từ các địa phương khác chưa rõ ràng, chưa có chuyến bay đến, nếu mở thì lỗ càng lỗ bởi tiền lương nhân viên và nhiều chi phí khác phải trả.

Giữa tháng 10, tôi biết thông tin mở lại chuyến bay đến Đà Nẵng từ các địa phương, sau sẽ đón khách quốc tế nên đã gọi nhân viên đến quét dọn, trang trí để có thể hoạt động".

Ông Hoàng cho biết thêm, dự tính trước mắt sẽ lỗ nhưng nếu không dũng cảm hoạt động trở lại sẽ "chết luôn không còn cơ hội nào phục hồi, vực dậy nữa!".

Trao đổi với người viết, bà Hạnh - người đang sở hữu hai khách sạn ở thành phố biển cho biết, bà cũng đang cân nhắc để hoạt động lại.

"Tôi đang quan sát thêm, nếu có khách quốc tế đến sẽ hoạt động lại. Tuy nhiên, nhân viên nghỉ việc cũng lâu rồi, nếu hoạt động cũng phải gọi họ, còn tuyển mới thì khó đáp ứng tốt công việc", bà Hạnh nói.

Trước đó, bà Hạnh đi vay ngân hàng để có tiền xây dựng khách sạn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bất ngờ khiến người phụ nữ này lâm cảnh cảnh khó khăn, bán nhiều tài sản để trả lãi và nợ gốc ngân hàng.

Một Giám đốc vùng của một tập đoàn chuyên BĐS nghỉ dưỡng, khu giải trí chia sẻ: Việc Đà Nẵng mở cửa trở lại các dịch vụ du lịch sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong giai đoạn đầu bởi nhiều lý do như tâm lý khách e dè hơn trước sau 4 đợt dịch, đối tượng khách nội địa đủ điều kiện đi du lịch (tiêm đủ 2 mũi vắc xin) trên cả nước chưa phải là nhiều. Bên cạnh đó, kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch nên phần đông du khách có tâm lý tiết kiệm, doanh nghiệp du lịch có tâm lý thận trọng hơn sau 4 lần lao đao vì dịch…

"Chúng tôi mong rằng, Đà Nẵng tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp du lịch đầu tư sản phẩm mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ thông qua việc tạo điều kiện vay vốn với lãi suất thấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính… nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư cho giai đoạn phục hồi sau dịch", vị Giám đốc này nói.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp đã kiệt sức sau những lần dịch COVID-19 ảnh hưởng trước đó.

"Việc TP Đà Nẵng mở cửa, đón khách du lịch trở lại này, doanh nghiệp vừa mừng vừa lo. Doanh nghiệp mừng vì đã có vắc xin, người dân thành phố tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đã đạt 20%. Bên cạnh đó, thị trường du lịch có tín hiệu lạc quan và sẽ áp dụng hộ chiếu vắc xin.

Ngược lại, việc doanh nghiệp hoạt động trở lại có cái lo, phải cân nhắc dự tính độ lớn của nguồn khách với chi phí phải bỏ ra", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói và cho biết thêm, dù biết hoạt động trở lại sẽ lỗ nhưng nhiều doanh nghiệp tâm thế sẵn sàng, đã quyết tâm quay lại hoạt động.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng kiệt sức vì dịch nhưng quyết gượng dậy - Ảnh 2.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã hoạt động trở lại, mở cửa du khách tham quan miễn phí. Ảnh chụp sáng 31/10. (Ảnh: Chu Lai).

Từ giữa tháng 10 đến nay, theo quan sát của người viết, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng đã hoạt động lại đi kèm khuyến mãi lớn để đón khách. Cụ thể, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng, khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng có chương trình ưu đãi đặt phòng lên đến 50%, giá chỉ từ 1 triệu đồng/phòng/đêm; khách sạn A La Carte đang có chương trình siêu khuyến mãi "ở ba trả hai" tất cả các loại phòng, đi kèm bữa sáng miễn phí; khu nghỉ dưỡng Furama Villas Danang mở cửa lại, đưa ra gói nghỉ dưỡng 650 nghìn đồng/người/ngày, tối thiểu 4 người lớn, tặng kèm voucher ẩm thực 1 triệu đồng,...

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện nay việc đón khách nội địa cơ bản đã bắt đầu triển khai. Tại thành phố đã mở cửa hoạt động một số điểm do nhà nước quản lý như Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Về phía tư nhân, công viên nước Mikazuki đã mở lại một số dịch vụ. Ngoài ra, cũng có một số cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành lớn.

"Phần lớn các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị để đảm bảo công tác mở cửa trở lại từ tháng 11", ông Bình nói.

Theo vị này, từ tháng 11, Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn.

Tiếp đó, từ tháng 1/2022, thành phố mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Cuối cùng, thành phố mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu.

Chu Lai