|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Thái Lan mặc cho số ca COVID-19 vẫn ở mức 10.000

15:10 | 07/09/2021
Chia sẻ
Đã được một tuần kể từ khi Thái Lan bắt đầu thực hiện các kế hoạch nới lỏng giãn cách, mở cửa trở lại nền kinh tế, bên cạnh sự vui mừng về những ngày đầu tiên của cuộc sống "bình thường mới" thì xen vào đó là những lo âu về nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới xuất hiện.

Những giải pháp đầu tiên để trở lại trạng thái "bình thường mới"

Các trung tâm thương mại, quán cà phê và nhà hàng tại Thái Lan đã được hoạt động trở lại từ ngày 1/9 sau thời gian dài đóng cửa. Theo đó, các hàng quán tại khu vực đỏ đậm, tức có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất, được hoạt động trở lại, tiếp đón thực khách đến 20h hàng ngày, Bangkok Post đưa tin.

Đồng thời, mọi cơ sở kinh doanh ăn uống đều bị giới hạn số lượng tiếp đón khách hàng ở mức 50% đối với cơ sở trong nhà và 75% đối với địa điểm ngoài trời. Thực khách phải được đo thân nhiệt trước khi vào quán và giữ khoảng cách, chỉ 2 người một bàn (trừ trường hợp gia đình có thể ngồi cùng nhau).

Thái Lan yêu cầu các cơ sở kinh doanh cần đảm bảo toàn bộ nhân viên đã được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ và được xét nghiệm tầm soát thường xuyên. Bên cạnh đó, các khách hàng tới những cơ sở này cũng cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Các dịch vụ như cắt tóc, làm đẹp, thể dục thể thao,... đều được hoạt động trở lại. Đối với các cuộc hội họp, hoạt động không được tập trung quá 25 người tại các vùng đỏ đậm. Trong khi đó tại các vùng da cam, nơi có nguy cơ thấp hơn, giới hạn là 100 người.

Những ngày 'bình thường mới' đầu tiên tại Thái Lan xen lẫn cùng nỗi lo âu về đợt bùng phát mới - Ảnh 1.

Tiệm cắt tóc tại Thái Lan được mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. (Ảnh: AP).

Việc di chuyển liên tỉnh được nối lại, song các nhà chức trách cũng khuyến nghị không di chuyển khi không cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng có thể chở 75% chỗ ngồi, đồng thời, hành khách và tài xế đều phải đeo khẩu trang, không được tháo ra để ăn thức ăn. Xe buýt đường dài phải dừng lại mỗi 2-3h để thông gió toàn bộ xe.

Cơ quan y tế Thái Lan cũng đưa ra khuyến cáo làm việc tại nhà và lệnh giới nghiêm từ 21h đến 4h sáng hôm sau được giữ nguyên tại 29 tỉnh “đỏ đậm”.

Trong buổi thông tin báo chí ngày 6/9, CCSA cảnh báo số ca mắc COVID-19 có thể tăng mạnh lên 30.000 mỗi ngày trong tháng tới nếu người dân mất cảnh giác trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được nới lỏng.

Trung tâm ứng phó tình huống COVID-19 (CCSA) Thái Lan cho biết sẽ đánh giá tình hình trong ngày 10/9, hoặc đầu tuần tới, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Sự vui mừng đan xen cùng nỗi lo về dịch bệnh

Các nhân viên, chủ cửa hàng và cả các khách hàng tại thủ đô Bangkok đề bày tỏ sự mừng rỡ trước quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế kinh doanh của chính phủ, khi cho phép nhiều ngành nghề rủi ro cao hoạt động trở lại.

Mặc dù vậy, những nỗi lo lắng là điều khó tránh. Một số người lo sợ làn sóng COVID-19 mới sẽ bùng phát, trong bối cảnh vẫn có hàng chục nghìn ca mắc bệnh mỗi ngày, đặc biệt Bangkok tiếp tục là điểm nóng về số trường hợp mắc COVID-19.

Nhìn về mặt tích cực, nhiều người cho rằng việc nới lỏng hạn chế là điều cần thiết, giúp cho người dân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và thúc đẩy phục hồi nền kinh tế.

Những ngày 'bình thường mới' đầu tiên tại Thái Lan xen lẫn cùng nỗi lo âu về đợt bùng phát mới - Ảnh 2.

Người mua sắm xếp hàng bên ngoài một cửa hàng tại trung tâm mua sắm Paragon ở Bangkok, ngày 1/9. (Ảnh: AP).

Một chủ cửa hàng điện thoại và phụ kiện tại trung tâm thương mại Seacon Square cho biết các cửa hàng mở cửa từ 11h sáng, nhưng nhìn chung vẫn khá vắng khách. "Dù có nhiều người đi ngang qua, số khách hàng vẫn rất ít nếu so với trước đại dịch", người này nói.

"Khách hàng giờ ở vị thế mặc cả cao hơn so với trước. Nếu giá chào hàng là 8 USD, họ sẽ mặc cả xuống 5 USD. Nếu không bán với giá ấy, tôi sẽ chẳng bán được gì", chủ cửa hàng nói.

Tình trạng vắng vẻ trong những ngày đầu khiến nhiều người kinh doanh không khỏi lo lắng. Với việc Thái Lan tiếp tục ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, chủ cửa hàng trên cho rằng việc mở cửa này sẽ không kéo dài. “Một chuỗi lây nhiễm mới có thể xảy ra khi nhiều người kéo tới trung tâm mua sắm”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Pranom Yomchan, chủ cửa hàng tất và khăn tay, lại cho biết bà rất lạc quan khi được phép kinh doanh trở lại. "Hôm nay tôi hy vọng có thể kiếm được hơn 30 USD", bà Pranom nói.

Dù số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao, bà Pranom tin rằng lần mở cửa trở lại này sẽ kéo dài, bởi giờ đây người dân đã biết cách tự bảo vệ bản thân và tuân thủ các biện pháp an toàn y tế để phòng chống dịch bệnh.

Những ngày 'bình thường mới' đầu tiên tại Thái Lan xen lẫn cùng nỗi lo âu về đợt bùng phát mới - Ảnh 3.

Những người bán đồ ăn được hoạt động trở lại trên đường phố ở khu vực Yaowarat, Bangkok sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế. (Ảnh: Bangkok Post).

Trong ngày đầu tiên Thái Lan nới lỏng giãn cách, hoạt động kinh doanh, theo ghi nhận của Hãng tin AP, tại trung tâm thương mại hạng sang Iconsiam, Bangkok, khách hàng được nhân viên chào đón và tặng gel rửa tay.

Các khách hàng khi tới đây sẽ được nhân viên hướng dẫn đăng ký, khai báo y tế thông qua một ứng dụng. Trong khi đó, nhân viên các cửa hàng phải thường xuyên thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 trong những ngày được quay trở lại làm việc.

Một khách hàng tên Pornthip Thiensanthiranon chia sẻ: “Tôi không thể tin được chúng ta có thể trở lại nhịp sống bình thường bởi đã phải ở nhà quá lâu và không thể đi đâu do dịch COVID-19. Thật thoải mái khi được trở lại đây!”.

Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Thái Lan mặc cho số ca COVID-19 vẫn ở mức 10.000 - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters.

Về phía các doanh nghiệp Thái Lan, nhìn chung tất cả đều ủng hộ việc nới lỏng các biện pháp hạn chế của chính phủ. Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Chiang Mai Julajira Kampong cho biết tất cả lao động trong ngành dịch vụ, khách sạn, du lịch rất háo hức được trở lại làm việc.

Trong khi đó, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TCC), cho biết càng kéo dài thời gian đóng cửa, nền kinh tế càng chịu nhiều thiệt hại, song việc mở cửa trở lại thành công phụ thuộc vào số lượng người được tiêm chủng.

Những kế hoạch tiếp theo

Dù số ca nhiễm mới trong ngày ở Thái Lan vẫn ở mức hơn 10.000 ca mỗi ngày, song Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu mở cửa một số tỉnh thành từ tháng sau, đồng thời hướng tới mở cửa hoàn toàn đất nước từ đầu năm 2022.

Các tỉnh Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan và Chon Buri sẽ là những điểm đầu tiên hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trở lại, mở cửa từ 1/10 theo đúng kế hoạch ban đầu.

Thủ đô Bangkok cũng nằm trong danh sách này song việc mở cửa trở lại sẽ cần phải lùi lại đến tháng 11. Bởi, dù cho 70% người dân thủ đô sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng này, nhưng việc tiêm chủng ở các tỉnh lân cận vẫn còn chậm và dự kiến sẽ đạt 70% vào cuối tháng 10.

Những ngày 'bình thường mới' đầu tiên tại Thái Lan xen lẫn cùng nỗi lo âu về đợt bùng phát mới - Ảnh 4.

Thái Lan sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "Hộp cát Phuket" để đón nhiều khách du lịch nước ngoài trong thời gian sắp tới. (Ảnh minh họa: Bangkok Post).

Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình hộp cát du lịch đã thành công ở Phuket sẽ được mở rộng. Để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa đất nước, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng bổ sung một số tỉnh vào giai đoạn ba của chương trình mở cửa theo mô hình 7 + 7.

Theo đó, từ ngày 15/10, du khách quốc tế có thể đi đến 25 tỉnh thành của Thái Lan theo chương trình hộp cát sau khi đã hoàn thành 7 ngày cách ly ở một trong các tỉnh Phuket, Samui, Chiang Mai, Chon Buri, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi và thủ đô Bangkok.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, ông Phiphat Ratchakitprakarn, cho biết: "Chỉ những khu vực an toàn mới có thể mở cửa cho du khách trong nước từ 1/11. Du khách nước ngoài sẽ có thể nhập cảnh mà không cần cách ly từ tháng 1, khởi đầu bằng chương trình bong bóng du lịch áp dụng với các nước láng giềng".

Một trong những tiêu chí quan trọng để các điểm du lịch Thái Lan miễn yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ là tỷ lệ tiêm phòng tại địa phương đạt 70%. Phuket chính là tỉnh đầu tiên đạt được mục tiêu đó và đã mở cửa trở lại vào tháng 7 cùng chương trình mở rộng đến các hòn đảo và bãi biển lân cận vào tháng trước.

Theo Bangkok Post đưa tin ngày 6/9, Thái Lan đã tiêm chủng cho khoảng 35% dân số, trong đó có 14% dân số đã được tiên chủng đầy đủ. Các quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, hầu hết các điểm du lịch được chọn để mở cửa trở lại đã có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn mức trung bình của cả nước và dự kiến sẽ tiếp tục củng cố mức độ với lượng vắc xin ngày càng tăng.

Phương Trang