|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu dầu khí tăng 59%, là điểm sáng duy nhất của chứng khoán Mỹ 2022

08:03 | 31/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 30/12/2022, khép lại năm tệ hại nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Trong 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500, cổ phiếu năng lượng là nhóm duy nhất đi lên trong năm qua.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ cùng đi xuống trong năm qua.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 74 điểm trong phiên cuối năm, tương đương mất 0,22%, dừng chân ở 33.147 điểm. S&P 500 giảm 0,25% xuống gần 3.840 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,11% và kết năm ở xấp xỉ 10.467 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng giảm 0,28% và đóng cửa ở 1.761 điểm.

Cả 4 chỉ số đều đi xuống trong tháng 12 cũng như cả năm 2022, như thể hiện trong bảng dưới đây. Nasdaq Composite – với nhiều thành viên là cổ phiếu công nghệ - giảm sâu nhất trong tất cả khung thời gian một tuần, một tháng, một quý và một năm vừa qua.

S&P 500 kém 19,4% so với đầu năm 2022 đã đang thấp hơn hơn 20% so với đỉnh lịch sử thiết lập trong phiên 3/1. Vì vậy, chỉ số này cũng đang trong thị trường gấu. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm mạnh nhất trong các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ.

Theo CNBC, lạm phát cao dai dẳng và chiến dịch nâng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực đặc biệt nặng nề lên các cổ phiếu công nghệ và thuộc nhóm tăng trưởng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong suốt cả năm.

Các lo ngại về địa chính trị và số liệu kinh tế biến động thất thường cũng khiến thị trường thường xuyên lo lắng.

“Chúng ta đã phải trải qua đủ thứ, từ vấn đề COVID ở Trung Quốc đến xung đột Nga – Ukraine. Tất cả đều rất nghiêm trọng. Nhưng với nhà đầu tư, hành động của Fed là nhân tố tác động mạnh nhất”, ông Art Cashin, Giám đốc giao dịch trên sàn của UBS, trả lời phỏng vấn CNBC.

Bước sang năm mới, nhiều nhà đầu tư cho rằng nỗi đau còn lâu mới kết thúc. Thị trường gấu được dự báo sẽ còn tiếp tục cho đến khi suy thoái xảy ra hoặc khi Fed đổi hướng chính sách. Một số nhà phân tích còn nhận định cổ phiếu sẽ xuống đáy mới rồi sau đó hồi phục vào nửa sau năm 2023.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một quý đầu năm 2023 tương đối gập ghềnh, và tùy thuộc vào hành động của Fed, tình thế khó khăn có thể còn kéo dài hơn nữa”, ông Cashin nhận định.

Dow Jones và S&P 500 đều giảm sút trong năm qua nhưng đã nỗ lực đi lên trong quý IV, chấm dứt chuỗi ba quý tiêu cực liên tiếp.

Tuy nhiên, Nasdaq – bị chi phối bởi các cổ phiếu Big Tech như Apple, Amazon, Tesla, Microsoft … - đã đi xuống trong cả 4 quý của năm 2022. Đây là lần đầu tiên chỉ số nặng về công nghệ này giảm 4 quý liền kể từ năm 2001.

S&P 500 mất 19,4% trong năm 2022, cổ phiếu năng lượng là nhóm duy nhất đi lên.

Trong chỉ số S&P 500, các nhóm cổ phiếu viễn thông, tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ thông tin giảm sâu nhất năm 2022, như thể hiện trong bảng thống kê trên đây. Năng lượng là nhóm duy nhất có sắc xanh trong năm qua khi đi lên 59% giữa bối cảnh giá năng lượng nhảy vọt vì xung đột Nga - Ukraine.

Cổ phiếu của nhiều tập đoàn dầu khí đi lên mạnh mẽ như Chevron 51%, Chevron 74%, Occidental Petroleum 103%, ...

Các cổ phiếu mang tính phòng thủ như y tế, tiêu dùng thiết yếu và tiện ích công cộng chỉ giảm dưới 5% do được nhà đầu tư quan tâm khi nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng hiện hữu.

Trong năm 2022, S&P 500 và Dow Jones cùng ghi nhận 5 tháng tăng và 7 tháng giảm, còn Nasdaq có 4 tháng đi lên và 8 tháng sa sút.

S&P 500 giảm 7/12 tháng trong năm 2022.

Đức Quyền - Song Ngọc