|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

10:13 | 21/10/2020
Chia sẻ
Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 1.

Địa giới phường Thanh Xuân Nam: Đông giáp phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung; Tây giáp phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); Nam giáp xã Tân Triều (huyện Thanh Trì); Bắc giáp phường Thanh Xuân Bắc. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường từ xã Tân Triều sang Nguyễn Trãi

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam đáng chú ý có tuyến đường nối từ xã Tân Triều sang Nguyễn Trãi dài khoảng 174 m. Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường trục qua khu đô thị The Manor Central Park cắt qua đường Nguyễn Xiển - Xa La, qua địa bàn xã Tân Triều.

Trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam, tuyến có điểm đầu đối diện nút giao Nguyễn Trãi - Lương Thế Vính.Tuyến đi trùng với ngõ 495 Nguyễn Trãi và kết thúc khi hết đi giới phường Thanh Xuân Nam đoạn gần siêu thị Hải Minh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân Nam. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này trùng với ngõ 495 Nguyễn Trãi, chạy qua bên hông trường THCS Thanh Xuân Nam.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 4.

Theo qui hoạch, tuyến sẽ trùng với ngõ 495 và một phần diện tích đất của cây xăng An Bình 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 5.

Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường từ Nguyễn Trãi đến Thanh Liệt, Thanh Trì.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến từ Nguyễn Trãi đến Thanh Liệt đi qua xã Tân Triều, đường Nguyễn Xiển - Xa La, Khu đô thị The Manor Central Park. (Nguồn ảnh: Google).

2. Tuyến đường từ mục 1 nối ra Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam đáng chú ý có tuyến đường từ đường ở mục 1 nối ra Nguyễn Xiển dài khoảng 530m. Tuyến có điểm đầu ở tuyến đường tại mục 1 theo qui hoạch (đoạn trường THCS Thanh Xuân Nam), tuyến đường này chay qua trường THCS Thanh Xuân Nam, THPT Trần Hưng Đạo và kết thúc ở đường Nguyễn Xiển (trùng với ngõ 475 Nguyễn Trãi, Ford Thanh Xuân).

Cùng với tuyến đường ở mục 1, trong tương lai, hai tuyến đường nêu trên sẽ giúp các trường học trong khu vực này kết nối đường Nguyễn Trãi, Vành đai 3 thuận tiện hơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này đi qua hai trường là THCS Thanh Xuân Nam và THPT Trần Hưng Đạo.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 9.

3. Tuyến đường giữa trường THCS Thanh Xuân Nam và THPT Trần Hưng Đạo

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam đáng chú ý có tuyến đường đi giữa trường THCS Thanh Xuân Nam và THPT Trần Hưng Đạo dài khoảng 120m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường tại mục 2, đối diện ngách 495/1/30. Tuyến đi giữa 2 trường nói trên và kết thúc ở đoạn qua trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Với tuyến đường này, việc kết nối giữa các trường học trên địa bàn phường dễ dàng hơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường đi giữa hai trường THCS Thanh Xuân Nam và THPT Trần Hưng Đạo (màu đen). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường mục 2 và đi giữa 2 trường trên địa bàn. Kết thúc ở trường tiểu học Thanh Xuân Nam.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường nhìn từ bản đồ vệ tinh. (Nguồn ảnh: Google).

 

Hạ Vũ

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.