|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh vị trí Hà Nội quy hoạch thêm cầu vượt sông Hồng nằm giữa cầu Thanh Trì và Ngọc Hồi

16:30 | 23/12/2023
Chia sẻ
Một cầu vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai - Gia Lâm, Hà Nội.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-4, sông Hồng và N11, một cầu đường sắt vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối quận Hoàng Mai - Gia Lâm của TP Hà Nội. Đây là cây cầu trên tuyến đường sắt đô thị số 8 thuộc địa bàn Lĩnh Nam, Hoàng Mai và Đông Dư Gia Lâm.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 8, tuyến này sẽ có lộ trình từ Sơn Đồng - Mai Dịch (trung chuyển với tuyến số 2) - vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với chiều dài khoảng 37 km. Đoạn từ Sơn Đồng - Mai Dịch quy hoạch đi cao, đoạn tuyến đi theo vành đai 3 đến Lĩnh Nam đi ngầm, đoạn tuyến từ Lĩnh Nam - vượt sông Hồng - Dương Xá đi trên cao. Đoạn đi trên cao trùng với lộ trình tuyến đường Lý Thánh Tông.

Đáng chú ý, theo bản đồ định hướng giao thông Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ dự thảo quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí dự kiến xây dựng cầu đường sắt đô thị sẽ có thêm cây cầu đường bộ.

Bên phía Gia Lâm, cầu đường bộ và đường sắt cơ bản có vị trí trùng nhau, đi qua khu vực dân cư giữa ngõ 8 và ngõ 10 Bát Khối, nối sang nút giao đường Lý Thánh Tông và đê Long Biên - Xuân Quan.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu đường bộ và đường sắt có thể đi qua nhiều nhà dân khu Hồng Hà, Đông Dư.

Cầu đường bộ bên phía quận Hoàng Mai có thể kết nối với nút giao vành đai 3 - Lĩnh Nam.

Bên phía quận Hoàng Mai, cầu chủ yếu đi qua địa bàn phường Lĩnh Nam. Vị trí quy hoạch cây cầu mới này nằm giữa cầu Thanh Trì và cầu Ngọc Hồi (cầu trên tuyến vành đai 3,5).

Trong đó, cầu đường bộ nối về phía nút giao đường Lĩnh Nam - vành đai 3.

Cầu đường sắt theo dự kiến sẽ đi men theo đường vành đai 3 hướng về Linh Đàm.

 Tuyến đường sắt đô thị số 8, tuyến này sẽ có lộ trình từ Sơn Đồng - Mai Dịch (trung chuyển với tuyến số 2) - vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với chiều dài khoảng 37 km. Đoạn từ Sơn Đồng - Mai Dịch quy hoạch đi cao, đoạn tuyến đi theo vành đai 3 đến Lĩnh Nam đi ngầm, đoạn tuyến từ Lĩnh Nam - vượt sông Hồng - Dương Xá đi trên cao. 

Hạ Vũ